WASHINGTON, DC (NV) – Chính phủ và người dân Mỹ phải chuẩn bị mọi biện pháp để chống biến thể Omicron gây COVID-19, theo lời chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm, bác sĩ Anthony Fauci, hôm Chủ Nhật, 28 Tháng Mười Một.
Bản tin của CNBC nói rằng ông Fauci khi trả lời phỏng vấn trong chương trình “This Week” của hệ thống ABC, cũng nói rằng “hiện vẫn còn quá sớm” để xác định là có cần đưa lại biện pháp đóng cửa hay các giới hạn khác hay không.

Tổ Chức Y Tế Thế Giới hồi tuần qua gọi Omicron là “biến thể đáng lo ngại,” nghĩa là dễ lây lan hơn, nguy hiểm hơn hay dễ dàng tránh né các biện pháp phòng ngừa y tế cộng đồng, vaccine hoặc thuốc điều trị.
Biến thể này, được phát giác đầu tiên ở Nam Phi, có thể xuất hiện dưới một số dạng thức khác nhau khi xâm nhập vào cơ thể người bệnh, và một số dạng thức đó có thể tạo ra sự đề kháng mạnh mẽ hơn với hệ thống miễn nhiễm của người và dễ lây lan hơn.
Chính phủ Mỹ đã ra lệnh giới hạn việc vào Mỹ của những người không phải là công dân Mỹ, từ Nam Phi, Botswana, Zimbabwe, Nambia, Lesotho, Eswatini, Mozambique và Malawi. Biến thể Omicron đã được thấy tại Anh, Israel, Bỉ, Hòa Lan, Đức, Ý, Úc và Hồng Kông, nhưng chưa thấy ở Mỹ.
Bác sĩ Fauci nói thêm rằng: “Việc biến thể này vào tới Mỹ là điều không tránh khỏi. Vấn đề là chúng ta có chuẩn bị để sẵn sàng đối phó hay không? Hy vọng là khi biến thể này tới nơi, chúng ta đã sẵn sàng đối phó với nó.”

Các công ty dược phẩm nay đang ráo riết chuẩn bị vaccine đối phó với Omicron. Moderna nói rằng vaccine mới của họ để chống biến thể này có thể sẵn sàng đưa ra thị trường đầu năm tới, dù rằng chưa biết là có cần tới vaccine mới hay không.
Bác sĩ Fauci nói người chưa chích vaccine vẫn nên đi chích các loại thuốc đang có trên thị trường, theo như khuyến cáo của Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh Mỹ (CDC).
Ông Fauci nói với ABC rằng: “Như tôi vẫn thường khuyến cáo, chúng ta phải chuẩn bị cho tình huống tệ hại nhất. Và điều đó không hẳn là chúng ta phải có các biện pháp như những gì đang được bàn tán. Chúng ta sẽ có quyết định dựa trên căn bản khoa học và các chứng cớ có được, như vẫn làm từ trước tới nay.” (V.Giang) [kn]







































































