Thursday, April 18, 2024

FDA chấp thuận thuốc mới trị viêm gan C giá rẻ hơn

WASHINGTON DC (NV) – Cơ Quan Quản Trị Thuốc và Thực Phẩm (FDA) của Mỹ vừa chấp thuận loại thuốc mới giá rẻ, có thể chữa trị viêm gan C chỉ trong tám tuần.

Theo đài phát thanh NPR, quyết định này khiến có thêm nhiều hãng bảo hiểm và cơ sở cai nghiện dễ mở rộng việc điều trị hơn.

Thuốc có tên Mavyret là thứ thuốc đầu tiên được FDA chấp thuận mà có thể chữa hết cả sáu dạng viêm gan C chỉ trong hai tháng đối với bệnh nhân chưa hề được trị liệu.

Các thuốc khác được chấp thuận trước đây thường đòi hỏi phải mất 12 tuần mới trị khỏi, và không công hiệu đối với tất cả các dạng viêm gan C như Mavyret.

Ngoài ra, chi phí cho một đợt điều trị bằng Mavyret là $26,400, thấp hơn hẳn so với các thuốc trị viêm gan C khác, giá từ $55,000 đến $95,000.

Viêm gan C là bệnh dễ lây lan qua đường máu  ảnh hưởng đến khoảng 3.5 triệu người ở Mỹ. Nếu không truy tầm, thường phải mất nhiều năm người bệnh mới biết mình bị nhiễm.

Nhiều người thuộc thế hệ “babyboomer” bị nhiễm từ vài thập niên trước, thời chưa có thử máu để truy tầm virus, đến khi cơ thể phát triển bệnh gan thì mới biết là mình mắc bệnh.

Ngoài ra, nạn ghiền ma túy ngày càng phát triển khiến vấn đề lây lan virus viêm gan càng trầm trọng thêm, do dùng chung kim chích bị nhiễm trùng. (TP)

CIA cho biết Kim Jong Un không phải là “kẻ điên khùng”

MỚI CẬP NHẬT