Thursday, April 25, 2024

Giáo sư đại học Emory che giấu liên hệ chính quyền Trung Quốc, bị truy tố tội hình sự

WASHINGTON, D.C. (NV) – Một giáo sư về thần kinh học, từng dạy và nghiên cứu ở đại học Emory University, một đại học tư thục có chương trình nghiên cứu vào hàng đầu Hoa Kỳ, mới đây bị chính phủ liên bang truy tố tội hình sự, sau khi ông này bị trường Emory cho nghỉ việc hồi năm ngoái vì che giấu việc nhận tiền từ Trung Quốc, theo hồ sơ tại tòa.

Truy tố của chính quyền liên bang nhắm vào ông Li Xiao-Jiang, cáo buộc rằng ông gian lận ngân khoản tài trợ nghiên cứu của chính phủ Hoa Kỳ, cho thấy nỗ lực mới của Washington nhằm chống lại các hành vi gián điệp kinh tế của Trung Quốc, theo bản tin của NBC News hôm Thứ Ba, 4 Tháng Hai.

Ông Li bị cáo buộc là một thành viên trong chương trình “Ngàn Tài Năng-Thousands Talents” của Trung Quốc, theo đó tuyển mộ các chuyên gia ngoại quốc để lấy cắp các kết quả nghiên cứu cao cấp và trong các lãnh vực được coi là quan trọng, cả về ứng dụng dân sự và quốc phòng.

Đơn truy tố được nộp hồi Tháng Mười Một, nhưng không được loan báo rộng rãi ra công chúng.

Ông Seamus Hughes, thuộc trường đại học George Washington University, người chuyên tìm hiểu các hồ  sơ kiện tại tòa liên bang, khám phá ra vụ này hôm Thứ Ba.

Giới hữu trách liên bang hiện đang gia tăng nỗ lực để điều tra và truy tố các nhà nghiên cứu Hoa Kỳ che giấu mối liên hệ với các chương trình nghiên cứu tại các đại học Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh đang dùng mối liên hệ này để có được các kết quả nghiên cứu mới nhất.

Hồi Tháng Năm năm ngoái, trường đại học Emory loan báo cho nghỉ việc ông Li và vợ ông này là bà Shihua Li, cũng là một khoa học gia về thần kinh hệ, nói rằng họ không tiết lộ nhận tiền từ chương trình Ngàn Tài Năng của Trung Quốc.

Hồ sơ truy tố chỉ nêu tên ông Li Xiao-Jiang, nói rằng ông này lãnh lương từ trường Emory, với một phần số tiền là từ các chương trình tài trợ nghiên cứu của chính phủ liên bang Hoa Kỳ, dù rằng dành nhiều thời gian làm việc cho Hàn Lâm Viện Khoa Học Trung Quốc, và được trả nhiều trăm ngàn đô la từ năm 2012 tới 2016.

Ông Li và vợ đều là công dân Hoa Kỳ và làm việc tại Emory từ 23 năm qua. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT