Friday, April 26, 2024

Bị phản đối, TT Trump giải tán 2 hội đồng cố vấn

WASHINGTON, DC (AP) – Bị áp lực vì một loạt rút lui của các lãnh đạo doanh nghiệp lớn tại Hoa Kỳ, sau vụ bạo động tại Charlottesville, Virginia, Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư loan báo quyết định chấm dứt hoạt động hai hội đồng cố vấn gồm các lãnh đạo doanh nghiệp. Hai hội đồng này được Tổng thống Trump thành lập sau khi nhậm chức để giúp ý kiến cho Tòa Bạch Ốc. Tổng thống Mỹ đã “tuýt” để loan báo giải tán cả hai, sau khi nhiều thành viên trong một hội đồng tuyên bố rút lui, và hội đồng thứ nhì biểu quyết tự ngưng hoạt động.

Các lãnh đạo công ty rút lui hàng loạt do bất đồng ý kiến với lời tuyên bố mập mờ của tổng thống về vấn đề phân liệt chủng tộc trong vụ bạo động hôm Thứ Bảy ở Virginia, khi ông không lên án các nhóm da trắng kỳ thị.

LỜi Tuýt của ông Trump đưa ra sáng Thứ Tư viết: “Thay vì áp lực các doanh gia trong hai hội đồng sản xuất cùng chiến lược và chính sách, tôi giải tán cả hai. Xin cám ơn tất cả.”

Ít nhất sáu trong 28 thành viên Hội Ðồng Kỹ Nghệ Sản Xuất Mỹ đã từ chức kể từ khi Tổng Thống Trump phê phán “nhiều bên” về vụ bạo động chết người ở Charlottesville. Cuộc tuần hành “Unite the Right” ở Charlottesville là do những nhóm dân tộc quá khích bao gồm da trắng ưu việt, tân Phát Xít, Ku Klux Klan tổ chức, nhưng ông Trump tránh né không chỉ trích riêng những nhóm kỳ thị này này. Ông nói tới “nhiều bên” tức là lên án cả hai, những người kỳ thị đi biểu tình và những người phản đối họ. Thái độ này khiến nhiều dân biểu và nghị sĩ thuộc cả hai đảng phản đối vì nhóm “Da Trắng Thượng Tôn” tổ chức cuộc biểu tình mới đáng kết tội, và một người trong nhóm đó đã lái xe đâm thẳng vào những người bất bạo động phản đối họ, làm một phụ nữ 32 tuổi thiệt mạng. Ông Kenneth FrazierTổng Giám Ðốc đại công ty dược phẩm Merck là người đầu tiên loan báo rút lui hôm Thứ Hai. Tổng thống Trump đã chế nhạo, tuýt rằng ông Frazier tời bỏ hội đồng các nhà kỹ nghệ để về lo tăng giá dược phẩm!

Ít phút trước khi ông Trump đưa ra tweet loan báo giải tán hai hội đồng, 16 thành viên còn lại ở Diễn Ðàn Chiến Lược và Chính Sách trong cuộc họp khẩn cấp qua điện thoại do Chủ Tịch Stephen Schwarzman triệu tập đã biểu quyết cùng chấm dứt hoạt động của hội đồng này.

Ông Schwarzman, chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty tư vấn Blackstone Group, năm ngoái là một trong những người ủng hộ ông Trump mạnh mẽ nhất trong thị trường tài chánh Wall Street. Ba người ở hội đồng này, trong đó có ông Elon Musk, tổng giám đốc hai công ty Tesla Inc. và SpaceX, đã ngừng tham gia sau khi ông Trump quyết định cho Mỹ rút khỏi thỏa hiệp khí hậu Paris.

Ngày Thứ Hai, trước áp lực của dư luận, Tổng Thống Trump đã thay đổi, chịu lên tiếng chỉ trích đích danh những nhóm dân tộc quá khích, nhưng đến hôm Thứ Ba trong cuộc họp báo ở Trump Tower, ông lại đổi thái độ, trở lại với tuyên bố đầu tiên, phê phán cả “hai phía.”

Các thành viên hai hội đồng cố vấn đã đứng bên tổng thống từ đầu năm nay mặc dầu nhiều người không đồng ý với đường lối chính sách của ông về vấn đề di dân và khí hậu địa cầu. Nhưng giáo sư kinh tế tài chính Anat R. Admati, thuộc trường Standford Graduate School of Business, cho rằng quan điểm của Tổng Thống Trump về kỳ thị chủng tộc đặt họ vào vị trí khó khăn không có chọn lựa nào khác là rút lui.

Các hội đồng cố vấn của tổng thống chỉ có tính cách hình thức, nhằm để giới kinh doanh hòa đồng với đường lối của Tòa Bạch Ốc, không có ảnh hưởng quan trọng nào khác.

Trong chính quyền Trump, các cơ chế này mang thêm ý nghĩa chính trị vì họ thường bênh vực quan điểm của tổng thống. Nhưng sau một thời gian đầu, rất ít khi hội đồng họp và đến nay không dự trù có chương trình nào.

Sự giải tán hai hội đồng do đó chỉ nhằm giữ thể diện cho tổng thống và cũng vì trong thực tế các thành viên không muốn tham dự nữa. (HC)

TT Trump lại tiếp tục đổ lỗi “cả hai phía” trong vụ Charlottesville

MỚI CẬP NHẬT