Hơn 1,000 sinh viên Đại Học Alabama nhiễm COVID-19 khi trường mở lại

TUSCALOOSA, Alabama (NV) – Hơn 1,000 sinh viên đại học University of Alabama nhiễm COVID-19 từ khi trường mở lại cách đây chưa đầy hai tuần, trang web tin địa phương Al.com cho hay hôm Thứ Bảy, 29 Tháng Tám.

Theo dữ liệu COVID-19 cập nhật tối Thứ Sáu của University of Alabama System, 481 sinh viên xét nghiệm dương tính từ ngày 25 đến 27 Tháng Tám. Trước đó, 562 sinh viên xét nghiệm dương tính từ ngày 19 đến 24 Tháng Tám. Như vậy, tổng cộng 1,043 sinh viên nhiễm COVID-19 từ khi trường mở lại hôm 19 Tháng Tám.

Tổng cộng 1,043 sinh viên University of Alabama nhiễm COVID-19 từ khi trường mở lại hôm 19 Tháng Tám. (Hình minh họa: Facebook University of Alabama)

UA ở Tuscaloosa có nhiều sinh viên nhiễm COVID-19 nhất trong số ba trường thuộc UA System.

Đến nay, UA ở Birmingham (UAB) xác nhận 157 sinh viên dương tính với virus, còn UA ở Huntsville (UAH) loan báo 10 ca.

Không có sinh viên nào nhiễm COVID-19 đi bệnh viện điều trị, theo thông cáo báo chí của UA System hôm Thứ Sáu.

“Dữ liệu của chúng tôi cho thấy không có bằng chứng virus lây lan do dạy học trên lớp,” Bác Sĩ Ricky Friend, trưởng Khoa Khoa Học Y Tế Cộng Đồng của UA, cho hay.

“Chúng tôi vẫn hài lòng rằng những biện pháp phòng ngừa áp dụng trước khi trường học mở lại, như đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, và vừa dạy online vừa dạy ở trường, vẫn phù hợp và hiệu quả,” ông Friend nói.

Để giúp ngăn ngừa COVID-19 lây lan, hôm Thứ Tư, ông Stuart Bell, viện trưởng UA, gửi thư yêu cầu nhân viên lẫn sinh viên đeo khẩu trang và giữ khoảng cách, cả khi ở trường lẫn không ở trường.

Trước đó, ông Bell nói tình trạng ca COVID-19 gia tăng ở UA là “không chấp nhận được.”

Thị trưởng Tuscaloosa hôm Thứ Hai ra lệnh đóng cửa tất cả quán rượu trong thành phố hai tuần vì số ca COVID-19 gia tăng ở UA. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT