SEATTLE, Washington (NV) – Amazon hôm Thứ Năm, 1 Tháng Mười, lần đầu tiên loan báo hơn 19,000 nhân viên nhiễm COVID-19, chiếm 1.44% tổng số nhân viên công ty, theo CNBC.
Từ ngày 1 Tháng Ba đến ngày 19 Tháng Chín, Amazon có 19,816 ca COVID-19 đã xác nhận hoặc nghi nhiễm trong số toàn bộ gần 1.37 triệu nhân viên khắp nước Mỹ.

Amazon công bố dữ liệu này sau nhiều tháng bị các tổ chức lao động, chính trị gia và giới chức hữu trách liên tục đòi họ phải tiết lộ có bao nhiêu nhân viên nhiễm COVID-19.
Hồi đầu đại dịch, nhân viên kho hàng của Amazon bày tỏ lo ngại rằng công ty không thực hiện đủ biện pháp phòng ngừa cho nhân viên, đồng thời, kêu gọi đóng cửa cơ sở nào có ca nhiễm được xác nhận.
Thiếu dữ liệu từ công ty, nhân viên kho hàng của Amazon tự lập cơ sở dữ liệu về trường hợp nhiễm bệnh dựa trên thông báo ở cơ sở khắp cả nước.
Trước đây, Amazon từ chối công bố dữ liệu này, vì cho rằng thông tin sẽ gây hiểu lầm và thiếu ngữ cảnh.
Đến nay, ít nhất tám nhân viên Amazon được xác nhận chết vì COVID-19, nhưng họ không công bố số tử vong mới trong thông báo hôm Thứ Năm.
Hồi Tháng Tư, Walmart, công ty thuê nhân viên nhiều nhất nước Mỹ, cho hay chưa tới 1% trong số gần 1.5 triệu nhân viên của họ ở Mỹ nhiễm COVID-19. Nhưng đến nay, Walmart chưa cho biết con số tổng cộng cụ thể cũng như tỉ lệ nhiễm bệnh mới là bao nhiêu. (Th.Long) [qd]















































































