Thursday, March 28, 2024

Hung thủ bắt cóc, giết trẻ sơ sinh ở California bị kết tội

LONG BEACH, California (AP) – Một người đàn ông ở Nam California vừa bị kết án hôm Thứ Sáu về tội bắt cóc rồi giết một bé gái chỉ mới 3 tuần tuổi, đồng thời bắn bị thương cha mẹ của em nhỏ này trong âm mưu bắt cóc trẻ nhiều tình tiết lạ lùng.

Bị cáo Anthony Ray McCall, 32 tuổi, sống ở thành phố Oceanside, bị kết tội sát nhân, âm mưu sát nhân và các tội danh khác. Ông ta có thể bị án tù chung thân khi tòa tuyên án.

Theo cáo trạng, bị cáo McCall giựt em bé Eliza De La Cruz từ tay mẹ của em tại căn nhà ở Long Beach hôm 3 Tháng Giêng, 2015, sau khi một người đồng lõa với ông ta theo dõi bà mẹ từ một trạm xe buýt đến căn nhà này.

McCall sau đó bắn bà mẹ, cha và cậu của em nhỏ, bằng khẩu súng dùng củ khoai làm vật hãm thanh, theo giới hữu trách. May mắn là cả ba nạn nhân đều sống sót.

Khi tin tức về vụ bắt cóc được loan báo trên các phương tiện truyền thông vào  ngày hôm sau, các công tố viên cho hay đứa bé bị cuốn vào trong một bao rác ni lông và đem xuống bỏ trong một thùng rác ở quận San Diego County. Đứa bé gái này chết vì bị nghẹt thở.

Cáo trạng nói rằng McCall bắt cóc đưá bé vì bạn của ông cần một đứa trẻ mới sinh sau khi đã nói dối với bạn trai của bà ta là có bầu sinh đôi.

Tháng sau đó, McCall tìm cách bắt cóc một bé trai bốn tháng tuổi trong một khách sạn ở thành phố El Segundo, nhưng thất bại. Bà mẹ của đứa bé bị McCall dùng gậy đánh bóng chày đập túi bụi trong vụ này.

Bạn của McCall, bà Giseleangeline Rene D’Milian, cư dân thành phố Thousand Oaks, đạt thỏa thuận dàn xếp với công tố viện, hồi Tháng Một đồng ý không tranh cãi về cáo trạng sát nhân và âm mưu sát nhân và bị tuyên án từ 25 năm tới tù chung thân.

Bị cáo thứ ba, Todd Damon Boudreaux, 46 tuổi, đang chờ ngày tuyên án sau khi nhận tội đồng lõa che dấu tội phạm. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Nghiêng mình tiễn đưa nhạc sĩ Nguyễn Văn Đông”>

 

 

MỚI CẬP NHẬT