Luật ‘To Đẹp’ của Trump giới hạn nợ sinh viên khiến nhiều người Mỹ phải khai phá sản

WASHINGTON (NV) – Chính sách giới hạn tiền vay sinh viên của Tổng Thống Donald Trump có thể khiến ngày càng nhiều người Mỹ phải khai phá sản vì không đủ khả năng trả nợ, theo cảnh báo của cựu Chánh Án Liên Bang Sarah Sharer Curley trong cuộc phỏng vấn với CNBC công bố hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười.

Bà Curley, từng có gần 30 năm xét xử các vụ phá sản tại Arizona, chỉ trích đạo luật One Big Beautiful Bill được Tổng Thống Donald Trump ký ban hành ngày 4 Tháng Bảy, 2025, vì đặt ra những giới hạn mới đối với các khoản vay sinh viên liên bang, đặc biệt ở bậc cao học và các ngành chuyên môn như y khoa. Theo bà, những giới hạn này có thể buộc nhiều sinh viên phải tìm đến các ngân hàng tư nhân với lãi suất cao hơn, làm gia tăng gánh nặng nợ nần và nguy cơ phá sản.

Sinh viên biểu tình trước Tối Cao Pháp Viện. (Hình: Jemal Countess/Getty Images for We The 45 Million)

Bà đưa ra trường hợp một sinh viên y khoa cần vay $300,000. Nếu người này có điểm tín dụng thấp và phải chịu lãi suất 16%, khoản thanh toán có thể lên tới $5,017 mỗi tháng trong 10 năm, với tổng tiền lãi khoảng $302,040.

Theo bà Curley, gánh nặng như vậy vượt quá khả năng tài chính của phần lớn người Mỹ, khiến số vụ khai phá sản có nguy cơ tiếp tục gia tăng.

Số liệu của Văn Phòng Hành Chính Tòa Án Liên Bang cho thấy hơn 500,000 vụ phá sản cá nhân được nộp trong năm 2025, tăng gần 50% so với ba năm trước.

Trong cuốn sách mới về nợ nần và sự công bằng tại Mỹ, bà Curley kể trường hợp một phụ nữ 73 tuổi xuất hiện trước tòa năm 2012 với khoản nợ sinh viên hơn $584,000, bắt nguồn từ những năm 1970.

Dù dành nhiều năm làm việc trong khu vực công, người phụ nữ này sống nghèo khó, chỉ còn tiền An Sinh Xã Hội để sinh sống. Tuy nhiên, luật phá sản khiến việc xóa nợ sinh viên gần như không thể thực hiện.

Bà Curley cuối cùng công nhận bảy năm phục vụ cộng đồng của người phụ nữ, giúp bà chỉ cần tiếp tục trả nợ thêm ba năm để đủ điều kiện được xóa nợ theo chương trình dành cho nhân viên phục vụ công chúng.

Cựu thẩm phán cũng chỉ trích việc chính quyền Trump thu hẹp Bộ Giáo Dục từ năm 2025, khiến số nhân viên có thẩm quyền điều chỉnh hoặc thương lượng các khoản nợ sinh viên bị giảm sút, làm người vay càng khó tìm được giải pháp.

Bà cho rằng hệ thống pháp luật Mỹ đang đối xử bất công với những người mắc nợ, đặc biệt khi họ mất việc, mắc bệnh hoặc phải đối diện những biến cố ngoài khả năng kiểm soát.

Trong khi các định chế tài chính và doanh nghiệp lớn có cơ hội được giải cứu hoặc tái cấu trúc nợ, nhiều người dân bình thường lại không thể thoát khỏi những khoản nợ phát sinh chỉ vì muốn theo đuổi việc học.

Cảnh báo của bà Curley đặt ra câu hỏi về hậu quả lâu dài của chính sách giáo dục thời Trump: Khi việc học đại học ngày càng đắt đỏ, những giới hạn tín dụng có thể khiến cơ hội tiến thân trở thành gánh nặng tài chính kéo dài suốt đời. (MPL)