AN GIANG, Việt Nam (NV) – Bị can Trần Thị Chi, 26 tuổi, nhân viên một tiệm vàng ở xã An Phú, tỉnh An Giang, bị khởi tố với cáo buộc trộm 70 nhẫn vàng của chủ, trị giá 1.4 tỷ đồng ($54,065).
Theo báo VnExpress hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười, do đang nuôi con dưới 3 tuổi, nữ bị can không bị bắt mà chỉ bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Kết quả điều tra cho hay, hồi Tháng Bảy năm ngoái, bị can Chi được chủ tiệm vàng nhận vào làm, giao quản lý tám mâm nhẫn vàng 18K.
Do cần tiền tiêu xài, trả nợ và đánh bạc, từ Tháng Chín đến đầu Tháng Mười Một cùng năm, nữ bị can lén lấy tổng cộng 70 nhẫn vàng đem bán rồi chiếm đoạt.
Sau khi chủ tiệm báo công an, bị can Trần Thị Chi bị đưa vào “tầm ngắm.”
Lúc bị đưa về đồn, cô nhận tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.”
Hiện chưa rõ thời điểm phiên tòa được mở.
Trong một vụ tương tự, hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, nghi can Đỗ Huỳnh Anh Thư, nhân viên một tiệm vàng ở phường Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, bị bắt giữ với cáo buộc tráo vàng thành bạc xi mạ để chiếm đoạt 545 triệu đồng ($20,712).
Theo báo Người Lao Động, trong lúc kiểm kê hàng hóa nội bộ, một công ty vàng bạc đá quý không được nêu thương hiệu, tại phường Ninh Kiều, phát giác dấu hiệu bất thường liên quan đến nữ trang trưng bày tại cửa hàng.
Nữ nghi can khai rằng mình lợi dụng sơ hở trong việc kiểm đếm, quản lý, và trưng bày sản phẩm tại tiệm vàng.
Cụ thể, nghi can Thư nhiều lần mua các sản phẩm bằng bạc xi mạ có kiểu dáng tương tự để đánh tráo sản phẩm trang sức bằng vàng được trưng bày tại tiệm vàng.
Sau khi chiếm đoạt, số trang sức vàng được nghi can mang đến các tiệm cầm đồ để lấy tiền trả nợ và tiêu xài.
Trước vụ này, báo Đại Đoàn Kết cho hay, Công An Ninh Bình bắt giữ nhóm sáu nghi can với cáo buộc chế tác vàng giả rồi gắn vào móc khóa vàng thật để lừa bán cho các tiệm vàng.
Theo bản tin, nhóm sáu nghi can đều là đàn ông từ 30-45 tuổi, ở các tỉnh Đồng Nai, Thanh Hóa, Lâm Đồng… bị bắt cùng tang vật là bốn miếng vàng thô chưa chế tác, 22 sợi dây chuyền vàng có tổng trọng lượng 65 lượng.
Các nghi can khai rằng họ mua dây chuyền vàng tại các tiệm vàng, sau đó cắt hai đầu móc khóa của sợi dây chuyền có ký hiệu của tiệm, rồi gắn vào hai đầu dây chuyền vàng giả do họ chế tác.

Sau khi hoàn tất, họ mang sợi dây chuyền này đến tiệm vàng để bán lại, nhằm chiếm đoạt tiền. Với chiêu thức này, nhóm nghi can đã thực hiện trót lọt 30 vụ lừa đảo tại các tỉnh, thành ở miền Bắc.
Phi vụ của nhóm nghi can bại lộ khi một số chủ tiệm vàng nghi ngờ lúc mua lại dây chuyền do họ bán ra và nhận thấy dấu hiệu bất thường. (N.H.K) [đ.d.]