CSVN lại kêu dân góp tiền ‘giúp người nghèo’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Bùi Thị Minh Hoài, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, thay mặt đảng CSVN, gửi thư kêu gọi dân chúng góp tiền “giúp người nghèo.”

Theo tờ Thanh Niên hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười, thư của bà Hoài kêu gọi các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, người Việt ở trong nước và ngoại quốc, cùng góp tiền cho quỹ “Vì Người Nghèo.”

Bà Bùi Thị Minh Hoài, chủ tịch Ủy Ban Trung Ương Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam. (Hình: Thanh Niên)

Việc góp tiền được cho là nhằm “tạo thêm sinh kế, việc làm, cơ hội để người nghèo vươn lên, ổn định cuộc sống và thoát nghèo bền vững.”

Tuy vậy, bà Hoài không cho biết quỹ do bà quản lý đã thu được bao nhiêu tiền và giải ngân ra sao hồi năm ngoái.

Theo thông lệ hằng năm, đảng thường tổ chức các buổi lễ rầm rộ và cho các báo đăng hình tuyên truyền rằng giới chức “tứ trụ” tham gia góp tiền cho quỹ “Vì Người Nghèo” để làm gương cho người dân.

Thế nhưng, sau khi dân chúng đóng góp hàng triệu đô la, Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam không hề có trách nhiệm phải giải trình về việc họ đã chi xài tiền quỹ thế nào.

Nguyên do là vì họ là cơ quan được đảng cho độc quyền nhận tiền từ thiện của người dân để trợ giúp người nghèo hoặc cứu trợ các nạn nhân bão lũ hằng năm.

Mặt khác, cơ quan này không không chịu sự giám sát của bên kiểm toán độc lập.

Do vậy, công luận có lý do để nghi ngờ rằng liệu các khoản đóng góp vào quỹ “Vì Người Nghèo” có đến tay người nghèo hay bị giới chức xà xẻo, chia nhau.

Hồi cuối Tháng Bảy, Tiktoker “Cường Tày” ở xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, bị xử phạt hành chính 12.5 triệu đồng ($475) vì phát ngôn “chuyển tiền [từ thiện] vào Mặt Trận Tổ Quốc đớp hết.”

Nam thanh niên tên thật là Lương Mạnh Cường, thu hút 1.7 triệu lượt “follow” trên nền tảng Tiktok nhờ thường xuyên đăng video clip về đời sống thường nhật của người dân miền núi.

Công luận nghi ngờ rằng liệu các khoản đóng góp vào quỹ “Vì Người Nghèo” có đến tay người nghèo hay vào túi giới chức. (Hình: Hà Nội Mới)

Theo báo VnExpress hôm 31 Tháng Bảy, Công An Xã Phúc Lợi triệu tập anh Cường và phạt tiền sau khi quy kết rằng phát ngôn nêu trên là “không có căn cứ, gây ảnh hưởng đến uy tín của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam và tạo dư luận xấu trong xã hội.”

Tương tự các trường hợp khác khi bị triệu tập, anh Cường không có luật sư hỗ trợ pháp lý và phải “thừa nhận hành vi” và “cam kết không tái phạm.” (N.H.K) [đ.d.]

video
play-rounded-fill