Danh sách thí sinh Miss Universe 2026 không có Quỳnh Anh

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hình ảnh 125 thí sinh do ban tổ chức cuộc thi Miss Universe 2026 đăng tải hôm Thứ Bảy, 17 Tháng Mười, gây bàn tán vì không có đại diện Việt Nam là Hoa Hậu Quỳnh Anh.

Trên trang web của tổ chức Miss Universe (MUO), ở cuối bảng chữ cái, tiếp theo sau người đẹp Venezuela là Zambia và Zimbabwe, thay vì Việt Nam như mọi năm.

Hình ảnh các thí sinh do ban tổ chức cuộc thi Miss Universe 2026 đăng tải không có đại diện Việt Nam là Hoa Hậu Quỳnh Anh. (Hình: Chụp qua màn hình)

Ngoài đại diện Việt Nam, danh sách nêu trên cũng đột nhiên thiếu vắng năm người đẹp của Indonesia, Singapore, Lào, Malaysia, và Thái Lan.

Sự vắng mặt của sáu đại diện tại khu vực ASEAN được giới chức MUO báo trước hồi Tháng Chín rằng những cô gái này “không đủ điều kiện tham gia cuộc thi Miss Universe năm nay.”

Nguyên nhân được cho là cuộc thi Miss Universe tại sáu nước kể trên do ông Nawat Itsaragrisil, doanh nhân Thái Lan, nắm bản quyền, điều hành và ông này “không được cấp phép hoặc trao quyền vận hành thương hiệu Miss Universe.”

Đêm chung kết cuộc thi Miss Universe 2026 dự kiến diễn ra tại Puerto Rico ngày 24 Tháng Mười Một.

Cô Quỳnh Anh đăng quang cuộc thi Miss Universe Vietnam 2026 hôm 2 Tháng Mười.

Ngay sau khi đăng quang, cô bị nhiều người chỉ trích vì dính vào vụ bê bối nói xấu Á Hậu Hồng Đăng và một số người khác trong cuộc thi.

Để xoa dịu dư luận, cô Quỳnh Anh sau đó được nhìn thấy xuất hiện trong clip xin lỗi cô Hồng Đăng và “những người bị tổn thương.”

Tuy vậy, trên mạng xã hội có nhiều lời kêu gọi tước vương miện của cô Quỳnh Anh vì “không xứng danh hoa hậu” và “thái độ không thật lòng khi xin lỗi.”

Theo báo Lao Động hôm 3 Tháng Mười, phần thi ứng xử của top 3 cuộc thi Miss Universe Vietnam năm nay có cùng một câu hỏi: “Nếu bạn được trao vương miện Miss Universe Vietnam 2026 nhưng chỉ có một năm để tạo ra thay đổi có ý nghĩa cho phụ nữ Việt Nam, bạn sẽ chọn vấn đề nào và bắt đầu từ đâu?”

Cô Quỳnh Anh trả lời rằng mình dự định tổ chức “workshop” để dạy “catwalk” cho phụ nữ yếu thế và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Cô nói thêm rằng mình muốn sử dụng sức ảnh hưởng của chiếc vương miện để giúp họ “được là chính mình.”

Theo Hoa Hậu Quỳnh Anh, lớp học không nhằm biến phụ nữ yếu thế thành người mẫu mà thông qua “catwalk” giúp họ “tự tin, dám thể hiện bản thân hơn.”

Sau khi đăng quang, Hoa Hậu Quỳnh Anh (trái) bị chỉ trích vì dính vào vụ bê bối nói xấu Á Hậu Hồng Đăng (phải). (Hình: Chụp qua màn hình)

Câu trả lời của nữ người mẫu khiến nhiều khán giả chỉ trích cô “xa rời thực tế,” vì những vấn đề thường được đặt ra với phụ nữ nghèo là sinh kế, giáo dục, chăm sóc sức khỏe, kỹ năng nghề nghiệp, và cơ hội thoát nghèo.

Do vậy, trên mạng xã hội sau đó xuất hiện hàng loạt hình chế những phụ nữ bán hàng rong đi giày cao gót, tập “catwalk” theo “sáng kiến” của Hoa Hậu Quỳnh Anh. (N.H.K) [đ.d.]

video
play-rounded-fill