Kế toán của Trump xác nhận ông khai lỗ liên tục trong cả chục năm

NEW YORK, New York (NV) – Ông Donald Trump khai báo lỗ liên tục trong cả một thập niên qua, trong đó có khoản lỗ gần $700 triệu vào năm 2009 và $200 triệu vào năm 2010, theo hãng thông tấn AP trích dẫn lời khai hôm Thứ Ba, 22 Tháng Mười Một, từ kế toán lâu năm của vị cựu tổng thống.

Ông Donald Bender, là kế toán viên của công ty Mazars USA chịu trách nhiệm khai thuế cá nhân cho ông Trump, cho biết vị cựu tổng thống khai báo thua lỗ liên tục từ năm 2009 đến 2018.

Tòa cao ốc Trump Tower ở New York City. (Hình minh họa: Ed Jones/AFP via Getty Images)

Ông Bender được miễn tố để cung cấp lời khai trong vụ kiện công ty Trump Organization gian lận tại Manhattan.

Trump Organization, công ty mẹ nắm giữ bất động sản, sân golf và nhiều tài sản khác của ông Trump, bị truy tố vì tội giúp đỡ một số giám đốc cấp cao tránh phần thuế thu nhập tính trên các quyền lợi ngoài lương mà họ nhận được.

Nếu bị kết tội, công ty có thể phải nộp phạt hơn $1 triệu.

Ông Trump không bị truy tố trong vụ kiện, và sẽ không phải cung cấp lời khai hay tham dự phiên tòa.

Ông Allen Weisselberg, cựu giám đốc tài chính của Trump Organization, khai sau khi ký thỏa thuận thú tội rằng ông là người chủ mưu phía sau kế hoạch trên, và ông Trump cùng gia đình ông không hề hay biết về việc này.

Lời khai của ông Bender xác nhận một số thông tin được tờ New York Times đăng tải vào năm 2020, trong đó có việc ông Trump khai báo khoản lỗ khổng lồ và đóng rất ít hoặc không đóng thuế.

Tờ Times báo cáo rằng theo hồ sơ thuế trong 18 năm mà họ thu thập được, ông Trump không phải đóng thuế thu nhập trong 11 năm, và ông chỉ phải trả $750 tiền thuế thu nhập liên bang vào năm 2017, khi ông trở thành tổng thống Mỹ.

Vào năm 1995, ông Trump khai lỗ $915.7 triệu, và theo luật lúc bấy giờ, ông có thể dùng khoản lỗ này để giảm trừ thuế những năm sau.

Giới công tố viên Manhattan gửi trát cho công ty của ông Bender vào năm 2019, yêu cầu họ cung cấp tờ khai thuế trong tám năm và một số hồ sơ khác của ông Trump, và chỉ nhận được những chứng từ này sau một quá trình tranh chấp pháp lý lâu năm.

Ông Bender bắt đầu khai thuế và giải quyết một số công việc liên quan đến tài chính khác cho ông Trump, công ty Trump Organization và hàng trăm tổ chức khác của ông Trump từ thập niên 1980.

Ông cũng khai thuế cho nhiều thành viên gia đình Trump và các giám đốc khác của công ty, bao gồm ông Weisselberg và con trai của ông Weisselberg.

Ông Weisselberg khai rằng ông giấu một số quyền lợi được công ty thanh toán, như các căn chung cư tại Manhattan và xe Mercedes-Benz khi khai báo thu nhập chịu thuế bằng cách nhờ ông Jeffrey McConney, người quản trị mảng kế toán của công ty, giảm tiền lương tương đương với chi phí cho các quyền lợi trên.

Ông Bender khai rằng ông không biết về thỏa thuận này cho đến năm trước.

Tuy nhiên, một số email được trình bày tại tòa hôm Thứ Ba cho thấy ông McConney tìm cách tiết lộ thông tin này cho ông Bender vào từ năm 2013.

Ông Bender cho hay hằng ngày, ông nhận được vô số email từ các giám đốc của công ty, nhưng không nhớ đã nhận những email trên.

Hiện công ty Mazars USA không còn cung cấp dịch vụ kế toán cho ông Trump.

Vào Tháng Hai năm nay, công ty Mazars USA khẳng định báo cáo tài chính thường niên mà họ soạn thảo cho ông Trump là “không đáng tin cậy” sau khi bà Letitia James, bộ trưởng Tư Pháp New York, cáo buộc rằng những báo cáo này thường xuyên khai sai giá trị tài sản. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT