Thursday, April 25, 2024

Maryland: Băng đảng, tham nhũng trong tù, 26 người bị truy tố

ANNAPOLIS, Maryland (AP) —  Có 26 người, gồm cả một nhân viên cải huấn nhưng cũng là thành viên cao cấp băng đảng, vừa bị truy tố sau cuộc điều tra kéo dài gần một năm trời về hoạt động băng đảng và tham nhũng trong các nhà tù ở tiểu bang Maryland, theo giới hữu trách hôm Thứ Năm.

Các tội danh được nêu gồm cả âm mưu sát nhân cấp 1  và đưa lén các món đồ cấm như ma túy và điện thoại di động vào trong tù.

Trung Sĩ Antoine Fordham, một nhân viên cơ quan cải huấn, nhưng cũng là một thành viên cao cấp của băng đảng có tên 8-Trey Crips, là mục tiêu nhắm tới đầu tiên của cuộc điều tra, và ông này cũng ở trong số những người bị truy tố.

Cáo trạng nói rằng Fordham kiểm  soát phần lớn các hoạt động buôn bán ma túy của băng này ở một khu vực tại thành phố Baltimore. Giới hữu trách cho hay Fordham và các thành viên khác của băng đảng cho phép hoặc đích thân thực hiện các hành vi bạo động để bảo vệ lãnh địa cùng là duy trì kỷ luật băng đảng.

Cuộc điều tra sau đó mở rộng và bắt được một nhân viên cải huấn khác là Philippe Jordan, cùng các đồng lõa khác trong đường dây lớn lao đưa các món đồ cấm vào trong một số nhà tù tại Maryland, kể cả nhà tù Jessup Correctional Institution.

Có mười trong số 26 người bị truy tố là những kẻ ở bên ngoài nhà tù, gồm các bà mẹ của ba tù nhân.

Cá nhân nghi can Fordham bị tố cáo là ra lệnh tấn công một cựu thành viên băng đảng Crips, hiện đang bị giam. Người này bị các tù nhân khác đâm hơn 30 nhát nhưng may mắn sống sót. (V.Giang)

Nổ súng từ lầu cao, bị cảnh sát bắn chết ở Nevada

MỚI CẬP NHẬT