Friday, April 19, 2024

Trưởng khối đa số Thượng Viện Mỹ ‘giới thiệu’ dự luật tăng $600 lên $2,000

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell (Cộng Hòa-Kentucky), trưởng khối đa số Thượng Viện, vừa “giới thiệu” dự luật tăng tiền trợ giúp gửi trực tiếp đến dân Mỹ từ $600 lên thành $2,000 tối Thứ Ba, 29 Tháng Mười Hai, theo Newsweek.

Trước đó vào buổi sáng, ông McConnell chặn không cho Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York), trưởng khối thiểu số, có biện pháp gia tăng số tiền này qua cuộc bỏ phiếu nhanh chóng xác định tất cả đồng ý chuẩn thuận (unanimous vote).

 

Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell. (Hình: Nicholas Kamm/Pool Photo via AP, File)

Tuy nhiên, trong dự luật của ông McConnell có bao gồm hai khoản. Đó là hủy bỏ Điều Khoản 230 của Đạo Luật Thông Tin 1996 và chi tiền để điều tra gian lận bầu cử.

Thêm hai điều khoản này vào dự luật là một điều gây ngạc nhiên, và là điều mà Tổng Thống Donald Trump trong nhiều tháng qua.

Hủy bỏ Điều Khoản 230 sẽ xóa bỏ bảo vệ cho các công ty Internet như Twitter và Facebook bị kiện nếu người sử dụng mạng xã hội cảm thấy bị đối xử không công bằng.

Trong nhiều tháng qua, ông McConnell thường nói ông phản đối việc trợ cấp thất nghiệp, và chỉ mới tuần trước mới đồng ý với bên Dân Chủ trợ cấp $600 cho người dân, trong lúc đại dịch COVID-19 hoành hành.

Hôm Chủ Nhật, Tổng Thống Trump đưa ra một tuyên bố nói rằng: “Thượng Viện sẽ bắt đầu tiến trình thực hiện một cuộc bỏ phiếu gia tăng số tiền lên $2,000, hủy bỏ Điều Khoản 230, và bắt đầu một cuộc điều tra về gian lận bầu cử.”

Một số nhà phân tích cho rằng vẫn chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra trong vài ngày tới, vì “tiến trình” (process) khác với “bỏ phiếu” (vote) đối với một dự luật.

Hơn nữa, chưa biết phía Dân Chủ có đồng ý với hai khoản mà Thượng Nghị Sĩ Mitch McConnell đưa vào hay không.

Theo bản tin của CNBC, ông McConnell nay đang gặp nhiều áp lực phải tăng số tiền từ $600 lên $2,000 sau khi Hạ Viện đã bỏ phiếu đồng ý hôm Thứ Hai và nay một số thượng nghị sĩ Cộng Hòa cũng bày tỏ ý kiến ủng hộ đòi hỏi của Tổng Thống Donald Trump là phải có sự gia tăng.

Ông McConnell triệu tập phiên họp của Thượng Viện tuần này là để vô hiệu hóa việc ông Trump phủ quyết dự luật quốc phòng. Ông không tỏ ý muốn bàn về vấn đề $2,000 ngay lúc này.

Sau khi ông McConnell bác bỏ đề nghị của ông Schumer là có cuộc bỏ phiếu về số tiền $2,000, Thượng Nghị Sĩ Bernie Sanders (Độc Lập-Vermont) lên tiếng đòi có cuộc bỏ phiếu về việc này sau khi bỏ phiếu vô hiệu hóa phủ quyết dự luật quốc phòng, vốn dự trù diễn ra ngày Thứ Tư.

Hiện nay, tất cả 48 thượng nghị sĩ phía Dân Chủ và Độc Lập đều đồng ý gia tăng số tiền trợ giúp từ $600 lên $2,000. Tuy nhiên, phía Cộng Hòa chỉ có một số thượng nghị sĩ, gồm cả hai thượng nghị sĩ đang tái tranh cử ở Georgia là Kelly Loeffler và David Perdue cùng Marco Rubio ở Florida là công khai cho biết sẽ hậu thuẫn. (V.Giang) [qd] [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT