Friday, April 19, 2024

Một ông Trung Quốc bị bắt vì chụp hình căn cứ Hải Quân Mỹ ở Florida

KEY WEST, Florida (AP) – Một nam công dân Trung Quốc bị bắt hôm Thứ Năm, 26 Tháng Mười Hai, trong lúc chụp hình một căn cứ Hải Quân Mỹ ở vùng Florida Keys, theo giới hữu trách.

Các nhân chứng bắt gặp Lyuyou Liao, 27 tuổi, đi vòng quanh hàng rào phòng thủ căn cứ Naval Air Station ở Key West và tiến vào bên trong căn cứ bằng cách đi dọc theo ghềnh đá bờ biển, theo hồ sơ bắt giữ.

Các nhân chứng cảnh cáo Liao rằng anh ta đang xâm phạm khu vực giới hạn, được gọi là Truman Annex, theo bản tin của tờ Miami Herald.

Khi quân cảnh Mỹ nhìn thấy Liao dùng điện thoại di động để chụp hình, họ tịch thu điện thoại và gọi cho giới chức công lực liên bang. Liao bị bắt và bị truy tố tội vào một căn cứ Hải Quân với mục đích chụp hình một cơ sở quân sự.

Chiến hạm USS Independence (LCS-2) đậu trong căn cứ Naval Air Station Key West ở Key West, Florida. (Hình: Nicholas Kontodiakos/U.S. Navy via Getty Images)

Liao khai với một điều tra viên của Hải Quân Mỹ rằng chỉ muốn chụp hình “cảnh mặt trời mọc,” theo hồ sơ bắt giữ. Tuy nhiên, nhân viên điều tra thấy nhiều hình ảnh của căn cứ Truman Annex trong máy ảnh.

Vụ bắt giữ Liao xảy ra hơn một năm sau khi một công dân Trung Quốc khác bị truy tố tội chụp hình căn cứ này.

Vào Tháng Chín năm 2018, cảnh sát Key West bắt giữ Zhao Qianli, 20 tuổi, trong căn cứ. Người này khai với giới chức công lực liên bang rằng mình là sinh viên âm nhạc và đang đi dạo thì lạc đường. Nhưng các điều tra viên tìm thấy hình ảnh của các tòa nhà quân đội và dàn radar trong máy điện thoại và máy chụp hình của người này.

Qianli bị tuyên án một năm tù ở sau khi nhận tội chụp hình căn cứ quân sự hồi Tháng Hai năm nay.

Cũng chỉ mấy tháng trước đây, chính phủ Mỹ lặng lẽ trục xuất hai nhân viên tình báo đội lốt ngoại giao của Trung Quốc khi họ giả bộ đi lạc vào căn cứ Hải Quân Mỹ ở Virginia rồi sau đó chạy vòng vòng né tránh rượt đuổi của quân cảnh. Chiếc xe chỉ dừng lại sau khi bị các xe cứu hỏa dàn ngang chặn đường.

Giới chức tình báo Mỹ cho rằng phía Trung Quốc muốn thử xem hệ thống bảo vệ an ninh căn cứ của Mỹ như thế nào. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT