Friday, May 17, 2024

Mỹ: Khinh khí cầu Trung Quốc chứa kỹ thuật theo dõi tín hiệu liên lạc

WASHINGTON, DC (NV) – Chính quyền Tổng Thống Joe Biden xác định rằng khinh khí cầu khả nghi của Trung Quốc, bị bắn hạ cuối tuần trước, chứa kỹ thuật do thám điện tử có thể theo dõi tín hiệu liên lạc của Mỹ, giới chức cao cấp Bộ Ngoại Giao Mỹ cho hay, theo CNN hôm Thứ Năm, 9 Tháng Hai.

Khinh khí cầu đó “có thể thu thập tín hiệu tình báo” và thuộc đội khinh khí cầu bay trên bầu trời “hơn 40 quốc gia khắp năm châu.” Khinh khí cầu đó “nằm trong đội khinh khí cầu Trung Quốc được chế tạo để do thám,” và nhà sản xuất có liên hệ với quân đội nước này, giới chức nêu trên cho biết thêm.

Hải Quân Mỹ vớt xác khinh khí cầu do thám của Trung Quốc ngoài khơi Myrtle Beach, South Carolina, hôm 5 Tháng Hai. (Hình: Petty Officer 1st Class Tyler Thompson/U.S. Navy via Getty Images)

Giới chức này tỏ ý cho hay Mỹ đang cân nhắc trừng phạt vì vụ khinh khí cầu Trung Quốc bay trong không phận Mỹ. Giới chức này lưu ý rằng Mỹ “cũng sẽ cân nhắc trừng phạt những thực thể nào có liên hệ với quân đội Trung Quốc mà hỗ trợ khinh khí cầu xâm phạm không phận Mỹ.”

Mấy ngày qua, Mỹ liên tục coi vụ này là xâm phạm chủ quyền Mỹ và luật quốc tế.

“Chúng tôi biết Trung Quốc sử dùng những khinh khí cầu này để do thám,” giới chức nêu trên cho biết. “Hình ảnh rõ nét do phi cơ U-2 chụp cho thấy khinh khí cầu đó có thể thu thập tín hiệu tình báo.”

Hải Quân Mỹ vẫn đang vớt mảnh vỡ từ khinh khí cầu đó và phòng thí nghiệm của FBI ở Virginia vẫn đang phân tích, nhưng thông tin mà giới chức này tiết lộ cho thấy Mỹ xác định khinh khí cầu đó có kỹ thuật do thám điện tử.

Tuy nhiên, Mỹ tuyên bố họ ngăn được khinh khí cầu đó chặn tín hiệu liên lạc của Mỹ.

Hôm Thứ Tư, Tổng Thống Biden tỏ ý cho biết mối quan hệ Mỹ-Trung sẽ không bị ảnh hưởng do vụ khinh khí cầu, nhưng Trung Quốc tức giận vì khinh khí cầu bị bắn hạ, từ chối nói chuyện qua điện thoại với ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ; còn ông Antony Blinken, ngoại trưởng Mỹ, thì hủy chuyến thăm Bắc Kinh quan trọng hôm Thứ Sáu.

Nếu Mỹ trừng phạt phía Trung Quốc, mối quan hệ song phương càng thêm căng thẳng.

Thứ Tư tuần trước, khinh khí cầu Trung Quốc được phát giác lần đầu tiên trên bầu trời tiểu bang Montana, nơi có nhiều hầm chứa hỏa tiễn nguyên tử của Mỹ. Hôm Thứ Bảy, nó bị quân đội Mỹ bắn hạ ngay ngoài khơi Đại Tây Dương theo lệnh Tổng Thống Joe Biden.

Tới nay, Trung Quốc vẫn phủ nhận khinh khí cầu bị bắn rớt ngoài khơi tiểu bang South Carolina có mục đích do thám. Họ tuyên bố khinh khí cầu đó được dùng để nghiên cứu thời tiết nhưng không nói rõ của cơ quan nào hoặc công ty nào. (Th.Long) [qd]

MỚI CẬP NHẬT