WASHINGTON, D.C. (NV) – Việc Thổ Nhĩ Kỳ tiến hành thử nghiệm hệ thống hỏa tiễn phòng không mua của Nga đang là điều làm cho Mỹ “quan tâm,” theo lời Ngoại Trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm Thứ Ba, 26 Tháng Mười Một.
Tuy nhiên, ông Pompeo cũng nói thêm rằng Washington và Ankara đang cùng thảo luận để giải quyết vấn đề này, theo bản tin hãng thông tấn Reuters.
Lên tiếng trong một cuộc họp báo, ông Pompeo nói Mỹ đã nói rõ với phía Thổ Nhĩ Kỳ rằng Washington muốn Ankara không đưa vào sử dụng hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400.
“Đây đúng là điều khiến chúng tôi quan tâm,” ông Pompeo trả lời khi được hỏi về các nguồn tin nói rằng các chiến đấu cơ F-16 của Không Quân Thổ đã bay trên nền trời thủ đô Ankara hôm Thứ Hai để thử nghiệm hệ thống S-400 của Nga.
Trước đây, phía Thổ Nhĩ Kỳ từng bắn tiếng rằng họ mua hỏa tiễn phòng không của Nga để sử dụng chứ không phải để cất vào kho.
“Chúng tôi hy vọng. Chúng tôi vẫn đang nói chuyện với phía Thổ Nhĩ Kỳ, để tìm cách giải quyết vấn đề này,” ông Pompeo nói.
Ankara và Washington hiện đang đối đầu với nhau về việc Thổ Nhĩ Kỳ mua hệ thống hỏa tiễn phòng không S-400, vốn theo Washington thì không thích hợp với hệ thống phòng thủ của NATO và là mối đe dọa cho chiến đấu cơ tàng hình F-35 do hãng Lockheed Martin chế tạo.
Tổng Thống Donald Trump đã tiếp Tổng Thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tại Tòa Bạch Ốc hồi đầu tháng này và có cuộc họp, được ông Trump diễn tả là “tuyệt vời.”
Tuy nhiên, hiện chưa rõ là hai bên, cùng là đồng minh trong khối NATO, có đạt được thỏa thuận gì về vấn đề S-400 hay không.
Sau khi Ankara mua hệ thống S-400, Washington nói sẽ không bán F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Ngay lập tức, Moscow có đề nghị bán các chiến đấu cơ tối tân của họ. (V.Giang)
[jwplayer fu2bgcEn-YzmDPLlM]























































































































