Mỹ rút hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford khỏi Địa Trung Hải

WASHINGTON, DC (NV) – Hải Quân Mỹ hôm Thứ Hai, 1 Tháng Giêng, thông báo hải đội tấn công hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford đang quay trở về cảng nhà, vài tháng sau khi được triển khai đến phía đông Địa Trung Hải để bảo vệ Israel sau cuộc tấn công ngày 7 Tháng Mười của Hamas, theo CBS News.

Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford và các chiến hạm đi cùng sẽ được thay thế bằng tàu tấn công đổ bộ USS Bataan và các chiến hạm đi kèm là USS Mesa Verde và USS Carter Hall. 

Hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford. (Hình: Facebook@USS Gerald R. Ford)

Ba tàu này đã ở Biển Đỏ và đang di chuyển về phía Đông Địa Trung Hải trong vài ngày qua. 

Hải Quân Mỹ cho biết trong thông báo hôm Thứ Hai rằng nhóm còn lại sẽ bao gồm ba tàu và 2,000 lính  thuỷ quân lục chiến “cung cấp lực lượng viễn chinh trên biển có khả năng hỗ trợ một loạt nhiệm vụ.”

Kể từ khi được điều tới ở vùng Đông Địa Trung Hải, các hàng không mẫu hạm Ford và USS Dwight D. Eisenhower hiện diện trong bối cảnh cuộc chiến Israel-Hamas, nhấn mạnh mối lo ngại của Mỹ rằng xung đột sẽ mở rộng. 

Chính quyền Biden hôm 10 Tháng Mười cho biết hải đội tấn công hàng không mẫu hạm USS Gerald R. Ford đã đến bờ Đông Địa Trung Hải để “ngăn chặn bất kỳ tác nhân nào” đang tìm cách leo thang hoặc mở rộng xung đột giữa Israel và Hamas.

Hải đội tác chiến này bao gồm mẫu hạm USS Gerald R. Ford; tám phi đội máy bay tấn công và hỗ trợ; tuần dương hạm USS Normandy; và các tàu khu trục lớp Arleigh-Burke như USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney và USS Roosevelt, theo một tuyên bố của Ngũ Giác Đài.

Chiếc Eisenhower gần đây đã tuần tra gần Vịnh Aden, cửa vịnh Biển Đỏ, nơi có rất nhiều tàu thương mại bị tấn công trong những tuần gần đây.

Vào Chủ Nhật, các máy bay trực thăng từ mẫu hạm Eisenhower và khu trục hạm USS Gravely tiếp ứng cuộc gọi cấp cứu từ tàu container Maersk Hangzhou, đang bị bốn tàu nhỏ của du kích Houthi, do Iran hậu thuẫn, tấn công. 

Theo báo cáo, các dân quân Houthis đã bắn vào tàu hàng bằng vũ khí nhỏ và cố gắng leo lên tàu. 

Các trực thăng Hải Quân Mỹ đưa ra cảnh báo và cuối cùng nổ súng. Ba chiếc thuyền bị đánh chìm, các dân quân thiệt mạng, trong khi chiếc thứ tư bỏ chạy.

Phe Houthi đã xác nhận vụ tấn công và tuyên bố sẽ có “những hậu quả” đối với hành động của Mỹ. Họ cũng nhắc lại cam kết hoạt động ở Biển Đỏ và cảnh báo chống lại “các kế hoạch của Mỹ nhằm kích động xung đột.” (MPL) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT