DOHA, Qatar (NV) – Mỹ đang rút nhân viên khỏi các căn cứ trọng yếu ở Trung Đông để phòng ngừa do căng thẳng khu vực gia tăng, Reuters dẫn lời một giới chức Mỹ giấu tên cho biết hôm Thứ Tư, 14 Tháng Giêng.
Vào đầu ngày Thứ Tư, một số nhân viên được khuyến cáo rời căn cứ không quân Al Udeid của quân đội Mỹ ở Qatar trước chiều tối, AP cho hay.

Al Udeid là căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Trung Đông, có khoảng 10,000 lính. Hồi Tháng Sáu, quân đội Mỹ cũng di tản nhân viên khỏi các căn cứ ở Trung Đông trước khi tiến hành không kích vào Iran.
Qatar nói rằng các biện pháp như vậy được “tiến hành để đối phó với căng thẳng khu vực hiện nay.”
Căn cứ này bị Iran tấn công hồi Tháng Sáu, 2025 để đáp trả các cuộc tấn công của Mỹ vào các cơ sở nguyên tử của nước này.
Lúc đó, Bộ Tư Lệnh Trung Tâm của quân đội Mỹ cho biết cả Mỹ và Qatar đều không có thiệt hại về nhân mạng. Tuy nhiên, một sĩ quan quân đội Qatar cho biết một trong số 19 hỏa tiễn mà Iran phóng đi không bị đánh chặn và bắn trúng căn cứ này, nhưng ông Trump cho biết “hầu như không có thiệt hại nào.”
Trong khi đó, Anh cũng rút người khỏi một căn cứ không quân ở Qatar.
Đại sứ quán Anh ở Tehran cũng tạm thời đóng cửa, chính phủ Anh cho biết.
Ý và Ba Lan cũng kêu gọi công dân rời khỏi Iran.
“Bộ Ngoại Giao kêu gọi người dân rời khỏi Iran ngay lập tức và khuyến cáo không nên đi đến quốc gia này,” Bộ Ngoại Giao Ba Lan viết trên X.
“Tất cả các tín hiệu này cho thấy Mỹ sắp sửa tấn công,” một giới chức quân sự Phương Tây nói với Reuters. “Nhưng đó cũng là cách của chính quyền để giữ cho mọi người luôn đề phòng. Một phần chiến lược là khiến cho mọi người hông thể đoán định.”
Trước đó, hai giới chức Châu Âu cho biết Mỹ có thể can thiệp quân sự trong 24 giờ tới. Một giới chức Israel cũng nói rằng có vẻ như ông Trump đã quyết định can thiệp, mặc dù vẫn chưa rõ về quy mô và thời điểm cuộc can thiệp.
Ông Trump được trình bày một loạt các lựa chọn để tấn công quân sự ở Iran, bao gồm cả các địa điểm phi quân sự, Bloomberg dẫn lời một giới chức Tòa Bạch Ốc cho hay. (NNL) [đ.d.]















































































