Mỹ: Trung Quốc trả giá ‘đắt’ nếu cung cấp vũ khí sát thương cho Nga

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Toà Bạch Ốc, vào Chủ Nhật, 26 Tháng Hai, tuyên bố Trung Quốc sẽ trả giá “đắt” nếu nước này tiến hành cung cấp vũ khí sát thương cho Nga trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine.

“Cuộc chiến này đưa ra những diễn biến phức tạp thực sự cho Trung Quốc. Và Bắc Kinh sẽ phải đưa ra quyết định riêng về cách hành xử của hộ, có thể là hỗ trợ quân sự Nga. Nhưng, nếu Bắc Kinh theo con đường này, họ sẽ phải trả giá đắt. Và tôi nghĩ rằng các nhà lãnh đạo của Trung Quốc đang cân nhắc đến việc đó trước khi đưa ra quyết định, Cố Vấn Sullivan nói với nữ ký giả Dana Bash trên chương trình State of the Union, đài CNN.

Tổng Thống Joe Biden (trái) và Chủ Tịch Tập Cận Bình (phải). (Hình: Mandel Ngan,Noel Celis/AFP via Getty Images)

“Trong các cuộc đối thoại ngoại giao với Trung Quốc,” ông Sullivan nói thêm, “Mỹ không chỉ thực hiện các mối đe dọa trực tiếp. Chúng tôi đặt ra trên bàn các lựa chọn và hậu quả, mọi việc sẽ diễn ra như thế nào. Và chúng tôi trình bày rất rõ ràng và cụ thể trong các cuộc họp kín.”

Tình báo Mỹ tin rằng chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc đến việc cung cấp cho Nga các loại máy bay không người lái và đạn dược để sử dụng trong chiến tranh, ba nguồn tin quen thuộc với tình báo nói với CNN.

Theo đánh giá tình báo, dường như Bắc Kinh chưa đưa ra quyết định cuối cùng, các nguồn tin cho biết, hiện tại Nga và Trung Quốc đang điều đình về giá cả và mặt hàng.

Kể từ khi sa lầy trong cuộc chiến xâm lăng Ukraine, Nga đã nhiều lần yêu cầu Trung Quốc hỗ trợ máy bay không người lái và đạn dược, các nguồn tin quen thuộc với tình báo cho biết, và giới lãnh đạo Trung Quốc đã tích cực tranh luận trong vài tháng qua về việc có nên đưa vũ khí chết người gây chết người hay không.

Phía Mỹ, chính quyền Biden đang cân nhắc tung ra những thông tin tình báo nghi ngờ rằng Trung Quốc có thể cung cấp vũ khí sát thương cho Nga phục vụ cuộc chiến xâm lăng Ukraine, theo tờ Wall Street Journal cho biết hôm Thứ Tư, 22 Tháng Hai.

Kế hoạch tiết lộ này diễn ra trước thềm cuộc họp của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc vào Thứ Sáu, 24 Tháng Hai, nhằm đánh dấu tròn một năm Nga xâm lăng Ukraine, cũng như sau một số lời kêu gọi kín đối với Trung Quốc.

Trong những tuần gần đây, Tây phương nắm được một số thông tin cho thấy Bắc Kinh có vẻ như chấm dứt hạn chế áp đặt vũ khí đối với Nga, mặc dù có vẻ họ chưa đi đến quyết định cuối cùng. Trước đây Bắc Kinh khá thận trọng, chỉ hỗ trợ về vấn đề tài chính và mua dầu mỏ. Thế nhưng lập trường có vẻ như đang thay đổi.

Hôm Thứ Tư, 22 Tháng Hai, khi được hỏi liệu Trung Quốc có viện trợ vũ khí sát thương cho Nga hay không, ông Uông Văn Bân (Wang Wenbin), phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc, không đưa ra câu trả lời trực tiếp.

Hiện chưa có lịch trình cho bất kỳ cuộc gặp mặt nào giữa viên chức cấp cao Mỹ và Trung Quốc trong các cuộc gặp mặt quốc tế. Nguy cơ đối đầu với Trung Quốc về vấn đề viện trợ vũ khí sát thương diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Bắc Kinh và Washington về chiến dịch gây sức ép cho Nga của Tây phương. Trong năm qua, Trung Quốc hỗ trợ Moscow bằng cách mua dầu mỏ của Nga, bán các mặt hàng thương mại như vi mạch, máy bay không người lái, thiết bị quân sự.

Các đánh giá tình báo mới nhất cũng nhấn mạnh mối lo ngại ngày càng tăng của Bắc Kinh đối với việc ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đe dọa sử dụng vũ khí hạt nhân. (MPL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT