Nền dân chủ, kinh tế là vấn đề hàng đầu đối với cử tri Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Nền dân chủ và kinh tế là hai vấn đề hàng đầu đối với cử tri trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, theo kết quả thăm dò cử tri sau khi bỏ phiếu hôm Thứ Ba, 5 Tháng Mười Một, đài CBCS News đưa tin.

Kinh tế là vấn đề hàng đầu đối với cử tri bỏ phiếu cho cựu Tổng Thống Donald Trump, ứng cử viên Cộng Hòa, và thứ nhì là nhập cư. Trong khi đó, đối với cử tri bỏ phiếu cho Phó Tổng Thống Kamala Harris, ứng cử viên Dân Chủ, nền Dân Chủ là mối quan tâm số một và kế tới là quyền phá thai, theo thăm dò của CBS News. Đó cũng là những vấn đề cử tri chú ý nhiều nhất trong suốt thời gian hai ứng cử viên này vận động tranh cử.

Cử tri đi bầu trong ngày đầu bỏ phiếu sớm ở Virginia tại Long Bridge Park Aquatics and Fitness Center ở Arlington, Virginia, hôm 20 Tháng Chín. (Hình minh họa: Andrew Harnik/Getty Images)

Hầu hết cử tri của ứng cử viên này đều lo sợ, chứ không chỉ lo lắng, nếu người kia thắng, và mặc dù phần lớn cử tri tỏ ra tin tưởng rằng cuộc bầu cử này diễn ra công bằng và chính xác, cử tri ủng hộ bà Harris tin tưởng hơn cử tri theo ông Trump.

Cứ 10 cử tri thì khoảng bảy người (đa số ở cả hai phía) dự trù sẽ xảy ra bạo động liên quan tới kết quả cuộc bầu cử tổng thống. Đây là lần đầu tiên kể từ những năm 1970, CBS News thăm dò cử tri về rủi ro bạo động liên hệ với bầu cử tổng thống.

Quan điểm của cử tri về nền kinh tế Mỹ hiện đang tiêu cực hơn hồi năm 2020 – bất chấp Mỹ bị COVID-19 ảnh hưởng nặng nề vào lúc đó. Phần lớn cử tri của ông Trump đánh giá tình hình kinh tế hiện tại là tiêu cực, còn đa số cử tri theo bà Harris cho rằng nền kinh tế đang tốt.

Về câu hỏi, hiện nay, cử tri khá hơn về tài chính so với cách đây bốn năm không, trên cả nước cũng như khắp những “tiểu bang chiến trường,” hầu hết cử tri nói tệ hơn.

Về vấn đề phá thai, đây là cuộc bầu cử tổng thống đầu tiên sau khi Tối Cao Pháp Viện hồi năm 2022 hủy Roe. V Wade, phán quyết lịch sử về quyền phá thai. Hôm Thứ Ba, trên cả nước và ở những “tiểu bang chiến trường,” đa số cử tri ủng hộ quyền phá thai, theo CBS News thăm dò.

Phần lớn cử tri cho biết họ đã quyết định chọn ứng cử viên nào trước Ngày Bầu Cử từ lâu – cứ 10 người thì tám người đã quyết định trước Tháng Chín.

Chỉ vài cử tri (dưới 10%), quyết định trong tuần cuối cùng. Trong số cử tri đó, cử tri độc lập nhiều hơn cử tri Cộng Hòa hay Dân Chủ. Những cử tri đó có xu hướng trẻ hơn đôi chút so với cử tri nói chung, và tự nhận là “cử tri không thường xuyên đi bầu.” (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT