SACRAMENTO, California (NV) – Tiểu bang đã chọn ai sẽ xây dựng 1,200 căn nhà nhỏ mà Thống Đốc Gavin Newsom đã hứa với cư dân vô gia cư, nhưng vẫn chưa quyết định bao giờ sẽ có, trích dẫn báo mạng CalMatters ngày 11 Tháng Giêng.
Gần một năm trước, Thống Đốc Newsom hứa sẽ triển khai 1,200 căn nhà nhỏ (tiny house) cho người vô gia cư ngày càng đông hơn tại California. Giờ đây, tiểu bang đã chọn ai sẽ xây dựng những căn nhà nhỏ này và chúng sẽ nhìn ra sao – nhưng vẫn chưa có thông tin gì về thời điểm có thể dọn vô.

Hồi Tháng Ba, 2023, ông Newsom cho biết là sẽ chuyển những căn nhà nhỏ này đến Los Angeles, San Diego County, San Jose, và Sacramento. Tiểu bang đã chọn sáu công ty sản xuất:
-Pallet Shelter: Có trụ sở tại Everett, Washington, chuyên sản xuất các cabin nhỏ bằng sợi thủy tinh được thiết kế đặc biệt làm nơi trú ẩn tạm thời cho những người vô gia cư. Loại nhà này đã được sử dụng tại một số thành phố của California như Oakland, San Jose, và Fresno.
-Factory OS: Có trụ sở tại Vallejo, California, chuyên sản xuất các khối “modular” (mô-đun) có thể xếp chồng lên nhau và biến thành các tòa nhà chung cư hoặc được sử dụng riêng lẻ như từng ngôi nhà nhỏ.
-Boss: Có trụ sở tại Montebello, California.
-Irontown Module: Có trụ sở tại Spanish Fork, Utah.
-AMEG: Có trụ sở tại El Dorado Hills, California.
-Plugin House Company: Có trụ sở tại Austin, Texas.

Các hợp đồng, ký kết hồi Tháng Mười, 2023, không nêu rõ tiểu bang sẽ mua bao nhiêu căn nhà hoặc mô hình nhà nào của mỗi công ty, cũng như tiểu bang sẽ chi bao nhiêu. Ngay cả bản thân các công ty cũng không biết thông tin cụ thể.
“Hiện tại chúng tôi vẫn chưa rõ sản phẩm nào sẽ đến thành phố nào hoặc khi nào,“ bà Amy King, giám đốc điều hành công ty Pallet Shelter, nói. “Chúng tôi đang chờ và sẵn sàng đáp ứng khi có lệnh.”
Theo ước tính mới nhất, có hơn 181,000 người vô gia cư tại California. Trong số đó, hơn 123,000 người sống trong các “xóm lều,” trong xe, nhà hoang, hoặc những nơi khác không phải để ở.
Trong những năm gần đây, các nhà lãnh đạo thành phố khắp California đã dùng nhiều nhà nhỏ để đưa người vô gia cư ra khỏi khu trại do tiểu bang thành lập dành cho họ. Những căn nhà nhỏ này, ít tốn kém và dễ xây dựng hơn so với nhà ở truyền thống, là nơi nghỉ ngơi tạm thời để những người vô gia cư có thể sống trong khi chờ đợi một ngôi nhà lâu dài.
Căn nhà nhỏ tiêu chuẩn của Pallet Shelter rộng 70 sq ft – một “cabin” cơ bản không có hệ thống ống nước – có giá $18,900. Căn rộng 120 sq ft có phòng tắm riêng đắt hơn khá nhiều – $48,500.
Tiểu bang yêu cầu mỗi căn nhà phải có diện tích ít nhất là 70 sq ft cho một người và 120 sq ft cho hai người, không bắt buộc phải có phòng tắm riêng.
Bây giờ, khi các hợp đồng đã được thực hiện, các thành phố không nằm trong chương trình này của tiểu bang có thể sử dụng quỹ riêng để mua những căn nhà nhỏ mà không phải trải qua giai đoạn đấu thầu lôi thôi.
Cả văn phòng thống đốc và Bộ Dịch Vụ Tổng Hợp của tiểu bang đều không trả lời các câu hỏi là bao giờ những căn nhà nhỏ do tiểu bang tài trợ sẽ được lắp đặt hoặc tại sao quá trình này lại kéo dài như vậy.
“Nếu mọi việc suôn sẻ hơn thì hay quá, nhưng chúng tôi hiểu còn nhiều phức tạp,” bà King nói. “Hy vọng năm 2024 này, hợp đồng xong xuôi thì mọi thứ sẽ tiến triển nhanh hơn một chút.” (ĐG) [đ.d.]

























































































































