Saturday, May 18, 2024

Hàng ngàn người chết vì COVID-19 tại miền Nam nước Mỹ lẽ ra ngăn chặn được

WASHINGTON, DC (NV) – Hàng ngàn người chết vì COVID-19 ở miền Nam nước Mỹ vốn dĩ có thể tránh được nếu nhiều người chấp nhận đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn, ngừng cho con đến trường cũng như nhiều hành động khác làm giảm sự phát tán của virus, theo một nghiên cứu công bố hôm Thứ Năm, 28 Tháng Tư, trên tạp chí PLOS ONE.

Theo bản tin của UPI, các tác giả của nghiên cứu cho rằng nếu mọi nơi trên nước Mỹ đều áp dụng các biện pháp phòng chống COVID-19 mà các tiểu bang ở miền Bắc đã dùng, thì có lẽ sẽ không có hơn 316,000 người chết trước khi Omicron trở thành biến thể chính gây COVID-19.

Chích ngừa COVID-19 ở Springfield, Missouri. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Theo nhóm nghiên cứu từ trường đại học Georgetown University ở Washington, D.C., có hơn sáu trong 10 trường hợp như vậy đã thấy xảy ra ở miền Nam.

Bác Sĩ Michel Stoto, đồng tác giả nghiên cứu và là giáo sư quản trị hệ thống sức khỏe và y tế dân số, cho biết: “Nghiên cứu của chúng tôi là nghiên cứu đầu tiên định lượng các ca tử vong có thể tránh được và xác nhận rằng tất cả những ca tử vong vì COVID-19 và những ca tử vong có thể tránh được đều xảy ra nhiều hơn ở miền Nam.”

Trong nghiên cứu lần này, các nhà nghiên cứu tiến hành phân tích dữ liệu của Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Mỹ (CDC) về số ca tử vong vượt mức kể từ ngày 3 Tháng Giêng, 2020 đến ngày 26 Tháng Chín, 2021. Số ca tử vong vượt mức là số lượng chênh lệch giữa số ca tử vong hiện tại và số ca tử vong mà các chuyên gia dự trù dựa trên dữ liệu những năm trước.

Kết quả cho thấy có gần 896,000 ca tử vong vượt mức liên quan đến COVID-19. Con số này cũng cao hơn 26% so với dữ liệu được đưa ra bởi các chuyên gia khác.

Theo nhóm nghiên cứu, con số tử vong chính thức vì COVID-19 của Mỹ là gần một triệu người, nhưng tình hình tồi tệ nhất đã trôi qua vào đầu năm 2022.

Khi so sánh dữ liệu của miền Đông Bắc, Trung Tây, Nam và Tây, các nhà nghiên cứu cũng tìm thấy sự khác biệt.

Chẳng hạn kể từ đầu mùa Hè năm 2020, miền Nam có tỷ lệ tử vong vì COVID-19 cao hơn các khu vực còn lại. Kể từ Tháng Mười, miền Nam chiếm 48% các ca tử vong vì COVID-19, dù nơi đây chỉ chiếm 38% dân số cả nước.

Theo ông Stoto, nghiên cứu này là một phần trong kế hoạch xem xét cách thức ứng phó dịch của Mỹ và các nước khác, đồng thời rút kinh nghiệm để chuẩn bị tốt hơn cho các đợt bùng dịch tiềm ẩn trong tương lai. (V.Giang) [kn]

MỚI CẬP NHẬT