Thursday, March 28, 2024

Nữ tài tử ‘phim người lớn’ sẽ kể quan hệ với TT Trump

NEW YORK, New York (AP) – Cô Stormy Daniels, tài tử ngôi sao “phim người lớn,” người được luật sư riêng của ông Donald Trump xác nhận trả $130,000 trước ngày bầu cử tổng thống, tin rằng bây giờ cô có quyền kể vụ mà cô có quan hệ với người bây giờ đang là tổng thống Mỹ, người đại diện của cô nói với AP hôm Thứ Tư.

Cô Daniels, tên thật là Stephanie Clifford, tin rằng ông Michael Cohen, luật sư riêng của ông Trump, đã vi phạm thỏa thuận không được tiết lộ sự việc, sau khi có hai câu chuyện được đăng báo hôm Thứ Ba.

Thứ nhất, ông Cohen nói với nhật báo The New York Times rằng số tiền này là của riêng ông, và thứ nhì là tờ Daily Beast tường thuật rằng ông Cohen đang tìm cách xuất bản một cuốn sách nói về câu chuyện của cô Daniels, theo bà Gina Rodriguez, đại diện cô Daniels.

“Mọi chuyện bây giờ đã công khai, và cô Stormy sẽ kể câu chuyện của cô,” bà Rodriguez nói.

Vấn đề ở đây là, một cách chính xác, điều gì đã xảy ra bên trong căn phòng một khách sạn ở Lake Tahoe, Nevada, hồi năm 2006, giữa ông Trump, lúc đó là một ngôi sao truyền hình thực tế, và cô Clifford, lúc đó đang quảng bá một công ty sản xuất “phim người lớn” tại một cuộc thi đánh golf.

Sau đó, cô Clifford nói rằng cô có một lần có quan hệ tính dục với ông Trump, và tiếp tục có mối quan hệ với ông trong nhiều năm. Thế nhưng, mới đây, qua một luật sư, cô lại bác bỏ tố cáo nói rằng cô có quan hệ với ông Trump. Đồng thời, ông Cohen cũng bác bỏ rằng có mối quan hệ này.

Cô cùng từng kể về mối quan hệ này với một vài cơ quan truyền thông, nhưng không ai chú ý lắm, cho đến trước cuộc bầu cử năm 2016, và đây là thời điểm ông Cohen trả tiền cho cô.

Hồi Tháng Giêng, nhật báo The Wall Street Journal nói rằng ông Cohen lập một công ty ở Delaware để trả cô $130,000, với mục địch cô không nói đến chuyện giữa cô và ông Trump trong thời gian ông tranh cử.

Ông Cohen nói rằng sở dĩ ông trả tiền vì “đôi khi có những tố cáo không đúng nhưng vẫn có thể làm hại mình” nên ông trả tiền cho cô Clifford vì ông muốn “bảo vệ ông Trump.” (Đ.D.)

Cảnh sát di trú truy lùng Los Angeles, ít nhất 100 người bị bắt

MỚI CẬP NHẬT