Friday, April 26, 2024

Phó cố vấn an ninh quốc gia Mỹ rời Tòa Bạch Ốc

WASHINGTON, DC (NV) – Bà Dina Powell, phó cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, dự trù sẽ rời khỏi chức vụ này trong thời gian ngắn tới đây, một năm sau khi ông Trump lên cầm quyền, theo sự xác nhận của một số giới chức cao cấp chính phủ Mỹ, bản tin CNN cho hay.

Bà Powell, sinh ra ở Cairo, Ai Cập, nhưng lớn lên ở Dallas, Texas, là cựu giới chức cao cấp ở công ty tài chánh Goldman Sachs, lần đầu làm việc với chính phủ Trump sau khi cố vấn cho con gái ông Trump là Ivanka Trump về các vấn đề phụ nữ. Bà chuyển sang làm việc cho Hội Đồng An Ninh Quốc Gia hồi Tháng Ba.

Các giới chức Tòa Bạch Ốc cho CNN hay rằng bà Powell rời khỏi Tòa Bạch Ốc trong hoàn cảnh thân thiện với Tổng Thống Trump, khác với những người khác ra đi vì từ chức hoặc bị giải nhiệm.

Sự ra đi của bà Powell có thể sẽ mở đầu cho sự từ nhiệm của một số người khác

Giới chức Tòa Bạch Ốc từ lâu nay vẫn dự đoán là sẽ có một số phụ tá hiện nay của ông Trump bỏ đi vào Tháng Giêng năm tới, một năm sau khi ông Trump lên cầm quyền.

Cố Vấn An Ninh Tòa Bạch Ốc H.R. McMaster cho hay bà Powell là “một thành viên quý báu của nhóm phụ tá cho Tổng Thống Trump.”

Nhiệm vụ của bà Powell tại Hội Đồng An Ninh Quốc Gia chú trọng vào vấn đề hòa bình Trung Đông cùng là hình thành chiến lược an ninh của Mỹ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT