WASHINGTON, DC (NV) – Tỉ lệ người Mỹ theo Thiên Chúa Giáo giảm 15% trong 14 năm qua, trong khi số người tự coi mình không liên hệ với tôn giáo nào lại tăng thêm 14%, theo một nghiên cứu của Pew được công bố vào hôm Thứ Ba, 14 Tháng Mười Hai.
Cuộc khảo sát cho thấy hiện có 63% người Mỹ theo Thiên Chúa Giáo, giảm so với mức 78% vào năm 2007. Trong khi đó, 29% người trưởng thành cho hay không có tôn giáo, tức tự coi mình là người vô thần, theo thuyết bất khả tri hoặc không có tôn giáo cụ thể. Số người không tôn giáo tăng lên kể từ năm 2007 với tỉ lệ lúc đó là 16%, theo bản tin của hãng thông tấn UPI.

Có 6% người Mỹ cho hay họ theo các tôn giáo khác, tăng từ mức 5% vào năm 2007.
Hiện nay, số người theo Thiên Chúa Giáo chỉ gấp đôi số người không có tôn giáo, giảm so với mức nhiều gấp năm lần vào năm 2007.
Trong số những người theo Thiên Chúa Giáo, tín đồ Tin Lành có sự suy giảm lớn nhất, với chỉ 40% người xác nhận theo đạo Tin Lành, giảm từ con số 52%. Những người theo đạo Công Giáo chiếm 21%, giảm từ mức 24%. Số lượng tín đồ của Chính Thống Giáo Đông Phương và đạo Mormon vẫn không thay đổi so với năm 2007, lần lượt là 1% và 2%.
Theo cuộc khảo sát, việc cầu nguyện hằng ngày cũng đang giảm dần. Năm 2021, 45% số người được hỏi cho biết họ cầu nguyện hằng ngày, giảm so với 58% vào năm 2007, trong khi có 32% người cầu nguyện hằng tuần hoặc hằng tháng và 22% người ít khi hoặc không bao giờ cầu nguyện.
Ngoài ra, 41% người Mỹ coi tôn giáo là “rất quan trọng” trong cuộc sống của họ, giảm so với 56% vào năm 2007. Pew cho biết con số này giảm mạnh hơn trong 10 năm qua.
Có 33% người Mỹ cho rằng tôn giáo không quá quan trọng hoặc thậm chí là hoàn toàn không quan trọng, trong khi 26% người nói rằng tôn giáo có một phần quan trọng đối với họ. (V.Giang) [qd]







































































