Số vụ thảm sát liên hệ với nạn cực đoan ở Mỹ tăng vọt 10 năm qua

WASHINGTON, DC (NV) – Số vụ thảm sát liên hệ với nạn cực đoan ở Mỹ 10 năm qua tăng ít nhất gấp ba lần so với bất kỳ 10 năm nào khác kể từ những năm 1970 tới nay, hãng AP dẫn bản báo cáo của tổ chức chuyên về luật dân quyền đưa tin hôm Thứ Năm, 23 Tháng Hai.

Bản báo cáo do Trung Tâm Nghiên Cứu Nạn Cực Đoan thuộc Liên Đoàn Chống Phỉ Báng (ADL), tổ chức Do Thái quốc tế phi chính phủ ở Mỹ, thực hiện và được cung cấp cho AP trước khi họ công bố hôm Thứ Năm.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ xả súng làm 10 người chết tại siêu thị Tops Friendly Market ở Buffalo, New York, hôm 14 Tháng Năm, 2022. (Hình: John Normile/Getty Images)

Bản báo cáo cũng cho thấy tất cả vụ thảm sát của phần tử cực đoan năm 2022 đều liên hệ với nạn cực đoan cánh hữu, gồm rất nhiều vụ liên hệ với nạn thượng tôn da trắng. Trong số những vụ thảm sát đó, có vụ thanh niên da trắng xả súng tại siêu thị ở Bufflo, New York, làm 10 người da đen thiệt mạng, và vụ xả súng làm năm người chết tại câu lạc bộ dành cho người đồng tính ở Colorado Springs, Colorado.

“Không quá lời nếu nói chúng ta đang sống ở thời kỳ thảm sát cực đoan,” theo bản báo cáo.

Từ những năm 1970 tới những năm 2000, cứ 10 năm thì có khoảng hai tới bảy vụ thảm sát liên hệ với nạn cực đoan xảy ra ở Mỹ, nhưng trong những năm 2010, con số đó vọt lên 21, theo bản báo cáo.

Xu hướng đó tiếp tục bằng năm vụ thảm sát liên hệ với nạn cực đoan trong năm 2021 và 2022, bằng với số vụ trong 10 năm đầu tiên của thiên niên kỷ mới này.

Số nạn nhân cũng tăng. Từ năm 2010 tới 2020, có 164 người chết do thảm sát liên hệ với nạn cực đoan, theo bản báo cáo. Con số đó nhiều hơn bất kỳ con số của 10 năm nào khác, ngoại trừ những năm 1990, khi xảy ra vụ đánh bom tòa nhà liên bang ở Oklahoma City, Oklahoma, làm 168 người chết năm 1995.

Thảm sát cực đoan là thảm sát do người có liên hệ với phong trào và tư tưởng cực đoan gây ra.

Nhiều yếu tố kết hợp lại khiến số vụ thảm sát liên hệ với nạn cực đoan từ năm 2010 tới 2020 tăng vọt. Có nhiều vụ xả súng liên hệ với sự trỗi dậy của nhóm Nhà Nước Hồi Giáo (IS), vài vụ nhắm vô cảnh sát sau những vụ cảnh sát bắn dân thường, và những vụ liên hệ với phần tử thượng tôn da trắng kích động bạo lực, ông Mark Pitcavage, thành viên Trung Tâm Nghiên Cứu Nạn Cực Đoan của ADL, cho hay.

Điều tra viên làm việc bên ngoài Club Q ở Colorado Springs, Colorado, nơi xảy ra vụ xả súng làm năm người chết hôm 19 Tháng Mười Một, 2022. (Hình: Chet Strange/Getty Images)

Trung tâm này theo dõi những vụ thảm sát liên hệ với nhiều kiểu cực đoan khác nhau ở Mỹ để soạn bản báo cáo hằng năm. Năm ngoái, họ theo dõi 25 vụ thảm sát liên hệ với nạn cực đoan, giảm tám vụ so với năm trước đó.

Có 93% số vụ thảm sát năm 2022 được thực hiện bằng súng. Bản báo cáo cũng lưu ý rằng không cảnh sát viên nào bị phần tử cực đoan sát hại năm ngoái, lần đầu tiên kể từ năm 2011.

Do nhóm IS đang suy yếu, mối đe dọa chính trong tương lai gần có lẽ là những tay súng thượng tôn da trắng, theo bản báo cáo. Trong khi đó, số vụ âm mưu thảm sát gia tăng hiện đang là một trong những xu hướng đáng báo động nhất mấy năm gần đây, ông Oren Segal, phó chủ tịch Trung Tâm Nghiên Cứu Nạn Cực Đoan của ADL, cho biết.

“Chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn và chấp nhận coi xu hướng này là tiêu chuẩn mới,” ông Segal nói. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT