Thursday, March 28, 2024

Lần đầu tiên trong 1 ngày, số ca bệnh COVID-19 ở Texas vượt quá 5,000

AUSTIN, Texas (AP) – Thống Đốc Texas Greg Abbott hôm Thứ Ba, 23 Tháng Sáu, nói rằng tiểu bang lần đầu tiên có một ngày mà số ca bệnh COVID-19 mới đã vượt quá mức 5,000, một dấu mốc đầy lo lắng cho tiểu bang, giữa khi bệnh viện nhi đồng được coi là lớn nhất ở Mỹ phải khởi sự nhận bệnh nhân người lớn để các bệnh viện vùng Houston có giường bệnh cho người nhiễm COVID-19.

Phát biểu này của Thống Đốc Abbott, người thuộc đảng Cộng Hòa, được đưa ra sau khi Texas vượt quá con số 4,000 ca bệnh mới mỗi ngày chỉ mới hồi cuối tuần qua.

Bác Sĩ Anthony Fauci, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, nói trong cuộc điều trần trước Hạ Viện hôm Thứ Ba rằng “hai tuần lễ sắp tới sẽ rất quan trọng” tại Texas cũng như các tiểu bang khác hiện đang tìm cách ngăn chặn sự gia tăng của các ca bệnh.

Thống Đốc Abbott nói với đài truyền hình KBTX ở Bryan rằng: “Hiện có nhiều người dân tiểu bang Texas nghĩ rằng việc lây lan của COVID-19 không đáng ngại. COVID-19 là sự nguy hiểm và đang lây lan.”

Ông Abbott vào hôm Thứ Hai nói rằng mức lây lan ở tiểu bang Texas đã tăng gấp đôi kể từ cuối Tháng Năm, lên tới gần 9% và tiểu bang đã có 11 ngày liên tục gia tăng về số bệnh nhân phải điều trị COVID-19, nay lên tới hơn 3,700 người.

Thống Đốc Abbott nay bắt đầu nhấn mạnh tới nhu cầu phải đeo khẩu trang. Ông chưa có các biện pháp mới mà nhiều người đã kêu gọi, như bắt buộc đeo khẩu trang, tuy nhiên hôm Thứ Ba cũng cho thấy là điều này có thể sẽ phải thi hành.

Ông Abbott nói tiểu bang Texas vẫn còn có nhiều giường trống tại bệnh viện, nhưng ở một số nơi tại tiểu bang này, giới hữu trách khởi sự có biện pháp để có thêm giường. Bệnh viện Texas Children’s Hospital, được coi là bệnh viện nhi đồng lớn nhất nước Mỹ, hôm Thứ Ba nói họ đang nhận các bệnh nhân người lớn để có thêm giường bệnh cho người nhiễm COVID-19 ở vùng Houston.

Số người phải vào bệnh viện do COVID-19 ở Harris County, bao gồm cả thành phố Houston, đã tăng gần gấp ba kể từ ngày 31 Tháng Năm tới nay.

Thị Trưởng Houston Sylvester Turner hôm Thứ Hai nói: “Quyền hạn của chúng tôi ở cấp địa phương đã bị tước đoạt để phải mở cửa. Tôi đã nói hai tháng trước đây là chúng ta đang đi quá nhanh. Và nay chúng ta ở trong tình trạng này.” (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT