DAWSON SPRINGS, Kentucky (NV) – Thống đốc tiểu bang Kentucky hôm Chủ Nhật, 12 Tháng Mười Hai, nói rằng ông lo ngại rằng số người thiệt mạng vì bão và lốc xoáy trong cuối tuần sẽ vượt quá con số 100 tại tiểu bang này.
Trong cuộc phỏng vấn dành cho CNN hôm Chủ Nhật, Thống Đốc Andy Beshear nói rằng: “Đây là cơn lốc xoáy khủng khiếp nhất mà chúng tôi gặp phải từ trước tới nay. Tôi nghĩ rằng đây cũng là cơn lốc xoáy dài và gây thương vong nhiều nhất trong lịch sử Mỹ.”

Ông Beshear nói thêm rằng một cơn lốc xoáy kéo qua đoạn đường dài hơn 227 dặm (hơn 363 km) xuyên mấy tiểu bang, trong đó có 200 dặm (320 km) là ở Kentucky.
Khi được hỏi là hiện lúc này còn bao nhiêu người dân Kentucky mất tích, ông Beshear không cho biết con số, nhưng nói rằng chỉ tại Dawson Springs, danh sách người mất tích dài tám trang, cách dòng đơn.
Dawson Springs là một thị trấn ở phía Tây Nam Kentucky, với khoảng 3,000 dân.
Thống Đốc Beshear nói với ký giả Jake Tapper của CNN rằng: “Có những thị trấn hoàn toàn bị tàn phá. Tôi muốn nói là thường khi sau bão tố chúng tôi đi gõ cửa từng nhà để xem người dân có được an toàn hay không. Nhưng nay thì chẳng còn cánh cửa nào để gõ. Vấn đề là hiện có ai dưới đống đổ nát của hàng ngàn căn nhà hay không.”

Ông Beshear cũng nói rằng các nỗ lực cấp cứu đang diễn ra tốt đẹp với sự trợ giúp của mọi cấp, từ liên bang đến các tiểu bang láng giềng, để giúp tìm kiếm nạn nhân trong đống đổ nát.
Vị thống đốc nói rằng ông dự trù sẽ đến thăm xưởng làm đèn cầy bị lốc xoáy san bằng ở Mayfield, thành phố có khoảng hơn 10,000 dân, nhưng cũng nói: “Sẽ là phép lạ nếu chúng tôi tìm thấy người nào sống sót dưới đống gạch đá đó.”

Ông Beshear cho CNN hay ông nghe nói rằng xưởng làm đèn cầy có kế hoạch cho trường hợp khẩn cấp như gió lốc.
Ông nói: “Họ có kế hoạch ẩn náu bên trong xưởng và phần lớn các công nhân chạy vào nơi được coi là an toàn nhất. Nhưng nếu nhìn thấy những thiệt hại ghê gớm mà cơn lốc xoáy gây ra, không chỉ ở nơi đó, mà ở khắp khu vực, tôi không nghĩ là có kế hoạch nào giúp người ta được an toàn.” (V.Giang) [kn]







































































