Sunday, April 28, 2024

Thống đốc Oklahoma, từng phản đối đeo khẩu trang, bị dương tính COVID-19

OKLAHOMA CITY, Oklahoma (AP) – Thống đốc tiểu bang Oklahoma, ông Kevin Stitt, hôm Thứ Tư, 15 Tháng Bảy, loan báo rằng ông là thống đốc đầu tiên của Mỹ thử nghiệm dương tính với COVID-19 và hiện đang tự cách ly ở nhà.

Ông Stitt, 48 tuổi, nói trước đó ông bình thường, ngoại trừ cảm thấy “nhức mỏi” hôm Thứ Ba và có cuộc thử nghiệm. Ông cũng cho biết vợ và các con cũng được thử nghiệm hôm Thứ Ba và không ai bị dương tính.

Thống Đốc Stitt từng đưa ra kế hoạch mở lại nền kinh tế, được coi là vào hàng nhanh chóng nhất ở Mỹ, bác bỏ các đề nghị đưa lệnh đeo khẩu trang trên toàn tiểu bang, và cá nhân ông cũng ít khi thấy đeo khẩu trang.

“Chúng tôi tôn trọng quyền của các cá nhân…nếu không muốn đeo khẩu trang,” ông Stitt nói trong cuộc họp báo qua màn hình hôm Thứ Tư. “Đưa lệnh này sẽ dẫn tới nhiều vấn đề khác.”

Thống Đốc Stitt đến tham dự cuộc vận động của Tổng Thống Donald Trump ở thành phố Tulsa, Oklahoma, hồi tháng qua. Các chuyên gia y tế nói việc tập trung đông người này nhiều phần làm gia tăng số trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong tiểu bang.

Tuy nhiên, ông Stitt nói ông tin chắc là không bị lây virus tại cuộc vận động này.

Ủy Viên Y Tế Oklahoma Lance Frye nói rằng: “Thống Đốc Sitt bị lây từ đâu là điều rất khó xác nhận.”

Thống Đốc Oklahoma Kevin Stitt (đứng giữa), khi tham dự buổi vận động của Tổng Thống Donald Trump ở Tulsa, Oklahoma. (Hình: AP Photo/Sue Ogrocki, File)

Hiện có sự gia tăng mạnh mẽ trong số các trường hợp nhiễm COVID-19 ở tiểu bang Oklahoma.

Hôm Thứ Ba, tiểu bang có khoảng 3.95 triệu dân này báo cáo có thêm 993 ca nhiễm virus, nâng tổng số lên 21,738,  trong đó có 428 trường hợp tử vong, theo các con số của đại học Johns Hopkins University. (V.Giang) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT