WASHINGTON, DC (NV) – Cơ quan tình báo Mỹ ngày Thứ Sáu, 23 Tháng Mười, cảnh báo Iran đã gia tăng đáng kể các âm mưu sát hại nhân viên và công dân Mỹ ở ngoại quốc. Một số kế hoạch được cho là đã bước vào giai đoạn chuẩn bị nâng cao, khiến Washington phải khẩn cấp giảm nhân sự ngoại giao tại nhiều quốc gia Trung Đông.
Theo CBS News, cảnh báo xuất hiện trong bản ghi nhớ không thuộc diện mật do ông Jay Clayton, giám đốc Tình Báo Quốc Gia Mỹ, gửi Ngoại Trưởng Marco Rubio ngày 23 Tháng Mười.
Ông Clayton viết rằng các nỗ lực của Iran nhằm thực hiện những cuộc ám sát đối với công dân Mỹ đã tiến đến giai đoạn nghiêm trọng tại Trung Đông và một số quốc gia khác.
Tuy nhiên, tài liệu không tiết lộ mục tiêu cụ thể, địa điểm thực hiện hoặc thời điểm có thể xảy ra các cuộc tấn công.
Ông Clayton cho biết cộng đồng tình báo Mỹ đang tìm cách giải mật một phần thông tin để cảnh báo rộng rãi hơn đến những nhân viên ngoại giao có thể gặp nguy hiểm.
Ông John Ratcliffe, giám đốc CIA, cũng nhận được bản sao của tài liệu này.
Cùng thời điểm, Bộ Ngoại Giao Mỹ giảm nhân sự tại bốn đại sứ quán ở Jordan, Lebanon, Qatar và United Arab Emirates. Các cơ sở này tiếp tục hoạt động nhưng trong tình trạng hạn chế. Riêng tại Saudi Arabia, Washington đã ra lệnh cho nhân viên không thiết yếu cùng gia đình rời khỏi nước này từ ngày 21 Tháng Mười. Đây là biện pháp nghiêm ngặt hơn việc tự nguyện giảm nhân viên tại những đại sứ quán khác.
Một viên chức Mỹ giải thích với CBS News rằng nguy cơ từ các cuộc tấn công của Houthi và âm mưu khủng bố của Iran là những yếu tố khiến Washington điều chỉnh nhân sự ngoại giao.
Quân đội Mỹ cũng âm thầm giảm hiện diện tại một số cơ sở ở Trung Đông nhằm hạn chế nguy cơ thương vong.
Cảnh báo tình báo xuất hiện khi Tổng Thống Donald Trump tiếp tục cân nhắc nối lại các cuộc không kích Iran.
Phía Iran cũng đưa ra cảnh báo quân sự. Theo truyền hình nhà nước Iran, lực lượng hải quân thuộc Vệ Binh Cách Mạng đe dọa tấn công các căn cứ Mỹ trong khu vực nếu Washington tiếp tục hỗ trợ tàu thương mại đi qua eo biển Hormuz.
Trong khi đó, ông Abbas Araghchi, ngoại trưởng Iran, cảnh báo rằng việc leo thang xung đột tại eo biển Hormuz có thể đe dọa sinh mạng thường dân, an ninh khu vực và kinh tế thế giới.
Các viên chức Mỹ khẳng định việc giảm nhân sự ngoại giao không liên quan đến kế hoạch mở các cuộc không kích mới của Mỹ và Israel. (MPL)