PARIS, Pháp (NV) – Bảo tàng Louvre, nơi trưng bày bức tranh Mona Lisa nổi tiếng thế giới, cùng nhiều viện bảo tàng và cửa hàng sang trọng tại Paris phải đóng cửa ngày Thứ Bảy, 24 Tháng Mười, vì lo ngại bạo loạn tái diễn.
Các thương hiệu Rolex, De Beers, Louis Vuitton và Dior cũng tăng cường những biện pháp an ninh, trong lúc chính phủ Pháp huy động 70,000 cảnh sát và hiến binh trên toàn quốc để đối phó với làn sóng biểu tình mới.
Theo Reuters, cổng sắt của bảo tàng Louvre đóng kín. Du khách không thể vào tham quan hoặc đến gần kim tự tháp bằng kính nổi tiếng trước bảo tàng.
Các viện bảo tàng Orsay, Orangerie, Jeu de Paume và Picasso cũng ngưng đón khách. Toàn bộ khu vườn Tuileries dẫn đến Louvre bị phong tỏa.
Nhà hát Opera Paris đóng cửa cả hai cơ sở Palais Garnier và Opéra Bastille. Ban tổ chức hội chợ nghệ thuật quốc tế Art Basel Paris cũng hủy chương trình cuối tuần vì lo ngại an toàn cho khách tham dự.
Trong khi đó, nhiều cửa hàng thời trang và nữ trang cao cấp phải che kín cửa kính bằng ván gỗ, rào sắt và tăng thêm nhân viên bảo vệ.
Một cửa hàng đồng hồ Rolex và cửa hàng kim cương De Beers gần quảng trường Place Vendôme quyết định đóng cửa suốt ngày Thứ Bảy.
Các cửa hàng Adidas và Boss trên đại lộ Champs-Élysées cũng thông báo ngưng hoạt động. Nhân viên một số cửa hàng thuộc Swatch Group cho biết sẽ đóng cửa sớm.
Riêng cửa hàng Lacoste phải dựng lồng sắt bảo vệ toàn bộ mặt tiền sau khi bị hư hại nghiêm trọng trong cuộc bạo loạn tuần trước. Quán cà phê của thương hiệu này cũng bị che kín bằng ván gỗ.
Các cửa hàng Louis Vuitton, Dior và Bulgari gần Place Vendôme tăng cường nhân viên an ninh. Tập đoàn LVMH còn thuê thêm lực lượng bảo vệ tư nhân tuần tra những khu mua sắm đắt tiền.
Ông Eric du Halgouët, giám đốc tài chính Hermès, xác nhận công ty đã tăng cường an ninh tại các cửa hàng ở Pháp. Tuy nhiên, ông cho rằng còn quá sớm để đánh giá thiệt hại kinh doanh.
Nhu cầu mua sắm toàn cầu đang suy yếu, trong khi cuộc chiến Iran khiến du lịch chậm lại. Các tập đoàn LVMH, Hermès và Kering đều công bố kết quả kinh doanh quý gây thất vọng trong Tháng Mười.
Đối với các thương hiệu hàng hiệu, thiệt hại vì đóng cửa vài ngày có thể chỉ là tạm thời. Nhưng sự lo ngại của du khách về an ninh có thể ảnh hưởng lâu dài đến quyết định mua sắm và du lịch.
Các biện pháp phòng ngừa được thực hiện sau khi hàng trăm cửa hàng tại Paris, Marseille và Bordeaux bị đập phá hoặc cướp bóc trong các cuộc biểu tình ngày 17 Tháng Mười.
Các tổ chức sinh viên và phong trào Áo Vàng tiếp tục kêu gọi biểu tình phản đối giá sinh hoạt cao và việc cắt giảm dịch vụ công.
Ông Laurent Nuñez, bộ trưởng Nội Vụ Pháp, thông báo triển khai 70,000 cảnh sát và hiến binh, nhiều hơn 10,000 người so với tuần trước.
Tính đến đầu giờ chiều Thứ Bảy, cảnh sát bắt giữ 135 người trên toàn quốc. Cuộc biểu tình chính tại Paris diễn ra ôn hòa trong giai đoạn đầu, nhưng cảnh sát phải sử dụng hơi cay tại Lyon. (MPL)