Tình báo: Hezbollah có thể tấn công Mỹ

WASHINGTON, DC (NV) – Tình báo Mỹ cảnh báo phiến quân Hezbollah ở Lebanon có thể tấn công người Mỹ ở Trung Đông và thậm chí có thể tấn công nước Mỹ, bốn giới chức biết tin tình báo này cho Politico hay hôm Thứ Tư, 10 Tháng Giêng.

Hezbollah, phiến quân được Iran hậu thuẫn, có thể tấn công quân nhân Mỹ ở Trung Đông trước, bốn giới chức này cho biết, yêu cầu giấu tên vì đây là tin tình báo nhạy cảm. Và cơ quan tình báo Mỹ đang thu thập dữ liệu cho thấy có thể Hezbollah đang cân nhắc tấn công lính Mỹ hoặc nhà ngoại giao Mỹ ở hải ngoại, theo hai người trong bốn giới chức này.

Lính Hezbollah dự lễ tang đồng đội thiệt mạng ở Nam Lebanon trong giao tranh với binh lính Israel, ở Markaba hôm 21 Tháng Mười Hai, 2023. (Hình minh họa: AFP via Getty Images)

Nguy cơ nước Mỹ bị tấn công cũng đang tăng lên giữa lúc tình hình căng thẳng gia tăng ở Trung Đông, bốn giới chức này thêm.

“Hezbollah có thể dùng năng lực mà họ có… để gài người ở nhiều nơi để làm việc gì đó,” một trong bốn giới chức này cho hay, ý nói nguy cơ Mỹ bị tấn công. “Chuyện này đáng lo ngại.”

Bốn giới chức này từ chối nói rõ Hezbollah có thể tấn công như thế nào, nhưng họ lưu ý nhóm phiến quân này có nhiều năng lực mà những nhóm khủng bố khác ở Trung Đông không có.

Thời gian qua, nhiều phần tử bị Nhà Nước Hồi Giáo (IS) hoặc Al Qaeda xúi giục – nhưng không phải thành viên của hai nhóm khủng bố đó – tự mình tấn công ở Mỹ và Âu Châu, bốn giới chức này cho biết. Tuy nhiên, Hezbollah có mạng lưới quốc tế rộng lớn, giúp họ sử dụng đặc vụ để tấn công ở Mỹ.

Bất cứ trường hợp nào – dù tấn công ở Mỹ hay tấn công quân nhân và nhà ngoại giao Mỹ ở hải ngoại – cũng là đòn giáng nặng nề cho chính quyền Tổng Thống Joe Biden giữa lúc họ cố gắng ngăn không cho cuộc chiến Israel-Hamas lan rộng ở Trung Đông và cố gắng không để lính Mỹ vướng vô cuộc chiến này.

Nếu Hezbollah tấn công Mỹ, trường hợp đó có lẽ sẽ khiến Mỹ quay trở lại Trung Đông trong khi đang cố gắng tập trung nguồn lực an ninh quốc gia đối phó với Trung Quốc và Nga.

Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, Cơ Quan Điều Tra Liên Bang (FBI) và Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia từ chối cho biết ý kiến. Nhưng sau khi chiến tranh Israel-Hamas bùng nổ hôm 7 Tháng Mười năm ngoái, giới chức cao cấp của chính quyền Tổng Thống Biden từng công bố họ tin rằng Iran cũng như những nhóm phiến quân được nước này hậu thuẫn không muốn làm cuộc chiến này lan rộng khắp vùng và cũng không muốn đụng độ với Mỹ. (Th.Long) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT