Friday, March 29, 2024

TNS Cộng Hòa: ‘Không có chứng cớ FBI do thám ủy ban tranh cử Trump’

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa, Florida) hôm 27 Tháng Năm cho hay ông “không thấy có bằng chứng” gì để hỗ trợ cho cáo buộc của Tổng Thống Donald Trump rằng FBI dùng mật báo viên để thu thập tin tức về cuộc vận động tranh cử của ông năm 2016, mà chỉ thấy rằng cuộc điều tra nhắm vào “các cá nhân từng có nhiều liên lạc với Nga tạo sự lo ngại.”

Ông Rubio, người ở trong Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện Mỹ, cho hay trong chương trình “This Week” của hệ thống ABC News rằng điều ông thấy chỉ là chứng cớ về việc điều tra các cá nhân từng có nhiều liên hệ với Nga.

“Đối với tôi, những gì tôi được biết tới ngày hôm nay là một cuộc điều tra, không nhắm vào ủy ban tranh cử, mà là một số cá nhân mà chúng ta phải nghi ngờ, với các sự việc xảy ra trước năm 2015, 2016,” ông Rubio cho hay.

“Và khi các cá nhân như vậy lọt vào một ủy ban tranh cử của một đảng phái quan trọng ở Mỹ, thì cơ quan FBI, với nhiệm vụ phản gián, phải có cuộc điều tra,” ông Rubio nói tiếp.

Tổng Thống Trump thời gian gần đây liên tục cáo buộc rằng FBI cài người vào ủy ban tranh cử của ông.

Ông Rubio nói rằng nếu có một mật báo viên FBI có hành động theo dõi về lãnh vực chính trị, thì thượng viện cần được biết và có biện pháp trừng phạt. (V.Giang)

Bảo vệ môi trường, EU cấm cả tăm bông ráy tai bằng nhựa

MỚI CẬP NHẬT