Thursday, April 25, 2024

Tòa cảnh cáo Trump ‘nói năng lung tung’ về vụ kiện hiếp dâm, phỉ báng

NEW YORK, New York (NV) – Chánh án liên bang hôm Thứ Tư, 26 Tháng Tư, cảnh cáo cựu Tổng Thống Donald Trump vì “nói năng lung tung” trên mạng xã hội về vụ nhà văn E. Jean Carroll kiện ông Trump tội tấn công tình dục và phỉ báng, theo CNN.

Trước đó cùng ngày, luật sư bà Carroll báo cho ông Lewis Kaplan, chánh án liên bang giám sát vụ kiện này, biết bản “post” mà cựu Tổng Thống Trump đăng lên mạng xã hội Truth Social của ông về vụ kiện.

Cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình minh họa: Alex Wong/Getty Images)

Trong bản “post” đó, ông Trump nói vụ kiện là lừa đảo, đồng thời nhắc tới DNA trên chiếc áo đầm mà bà Carroll khai bà mặc lúc ông Trump hiếp dâm và sờ soạng bà tại siêu thị sang trọng ở Manhattan năm 1996. Ông Trump bác bỏ cáo buộc của bà Carroll.

Chánh Án Kaplan cảnh cáo luật sư cựu Tổng Thống Trump, ông Joe Tacopina, rằng bản “post” nêu trên cũng như bất kỳ lời nói nào khác về vụ này có thể khiến ông Trump “chịu trách nhiệm pháp lý thêm nữa.” Ông Tacopina nói ông sẽ yêu cầu ông Trump không nói năng gì nữa về vụ này.

Trước đó, Chánh Án Kaplan yêu cầu luật sư hai bên khuyến cáo thân chủ và nhân chứng đừng nói năng gì có thể kích động bạo lực và bạo loạn, cũng như có thể gây nguy hiểm cho người khác hoặc nền pháp trị.

Bà Carroll, 79 tuổi, đang kiện cựu Tổng Thống Trump tội tấn công tình dục và phỉ báng, cáo buộc ông hiếp dâm bà trong phòng thử đồ tại siêu thị Bergdorf Goodman hồi mùa Xuân năm 1996 rồi nói xấu bà mấy năm sau đó khi bà công khai chuyện này. (Th.Long) [kn]

MỚI CẬP NHẬT