Friday, April 26, 2024

Tom Price, ứng viên bộ trưởng y tế, có thể vi phạm luật

WASHINGTON, DC (NV) – Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer (Dân Chủ-New York) hôm Thứ Ba nói, Dân Biểu Tom Price (Cộng Hòa-Georgia), người được Tổng Thống Tân Cử Donald Trump đề cử chức bộ trưởng y tế, có thể vi phạm luật vì có liên hệ đến vụ mua bán cổ phiếu.

CNN trích lời ông Schumer kêu gọi mở cuộc điều tra, sau khi CNN tường thuật rằng ông Price từng mua cổ phiếu của Zimmer Biomet, công ty sản xuất dụng cụ y khoa, tổng trị giá đến $15,000, rồi đề nghị một dự luật có lợi trực tiếp đối với công ty này.

Một tuần sau khi ông Price mua cổ phiếu, dự luật ông đưa ra khiến việc áp dụng qui định mới có thể ảnh hưởng tai hại cho công ty bị hoãn lại.

Trả lời phỏng vấn của CNN, ông Schumer nói: “Công ty này liên hệ đến việc giải phẫu ráp hông và đầu gối, và luật của Quốc Hội đặc biệt ảnh hưởng đến việc giải phẫu ráp đó. Ông ấy đưa ra dự luật chỉ một tuần sau khi mua cổ phiếu của công ty.”

Tuy nhiên, một phụ tá của ông Price nói rằng, cổ phiếu do một người môi giới mua mà ông Price lúc bấy giờ hoàn toàn không hay biết.

Ông Price, chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, được ông Trump đề nghị ngồi vào ghế bộ trưởng y tế, phần việc sẽ đặt ông vào vị trí trực tiếp đòi xóa bỏ luật cải tổ y tế Obamacare, sáng kiến của Tổng Thống Barack Obama, người sắp chấm dứt nhiệm kỳ vào cuối tuần này. (TP)

Nhiều nghị sĩ Dân Chủ tẩy chay lễ nhậm chức của ông Trump

MỚI CẬP NHẬT