Friday, April 26, 2024

Tổng Giáo Phận Los Angeles: Không cần đeo khẩu trang, giãn cách nếu đã chích ngừa đầy đủ

LOS ANGELES, California (NV) – Tổng Giáo Phận Công Giáo Los Angeles hôm Thứ Bảy, 12 Tháng Sáu, ban hành chỉ thị mới cho hơn 300 giáo xứ để tổ chức các thánh lễ bên trong nhà thờ mà không có hạn chế đối với các giáo dân đã chích ngừa đầy đủ, chẳng hạn như giãn cách xã hội và đeo khẩu trang, kể từ Thứ Bảy, 19 Tháng Sáu.

Đức Tổng Giám Mục José Gomez công nhận “những tiến bộ đáng kể đạt được trong cuộc chiến chống lại đại dịch” và xác định cuối tuần tới là “ngày trở về nhà” của giáo dân Công Giáo trong khu vực.

Đức Tổng Giám Mục Jose H. Gomez (thứ hai, từ phải) chủ trì thánh lễ thời điểm dịch bùng phát hồi Tháng Ba, 2020. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

“Tôi khuyến khích các tín hữu trong Tổng Giáo Phận Los Angeles, đặc biệt là đối với những người có sức khỏe tốt, trực tiếp đi lễ Chủ Nhật và thực hành các phép Bí Tích,” Đức Tổng Giám Mục Gomez viết trong thư gửi toàn tổng giáo phận.

Các hướng dẫn mới được áp dụng cho 288 giáo xứ, 30 trụ sở truyền giáo và nhà nguyện của tổng giáo phận và 16 nhà thờ Giáo Hội Công Giáo Đông Phương trong giáo phận Los Angeles, Santa Barbara và Ventura. 

Ước tính có khoảng 4.35 triệu giáo dân cư ngụ trong Tổng Giáo Phận Los Angeles. 

Những thay đổi mới với sự giới hạn đến mức tối thiểu những quy định chống dịch được áp dụng khi cử hành những sinh hoạt tôn giáo như các thánh lễ ngày thường và Chủ Nhật cuối tuần, rước lễ lần đầu, lễ cưới và các lễ khác.

Những người đã được chích ngừa đầy đủ không cần phải đeo khẩu trang, còn những ai chưa được chích ngừa phải đeo khẩu trang khi vào trong nhà thờ. 

Quang cảnh thánh lễ Chủ Nhật tại nhà thờ Cathedral of Our Lady of the Angels, Los Angeles, khi dịch bùng phát hồi Tháng Ba, 2020. (Hình: Mario Tama/Getty Images)

Tuy nhiên, theo hướng dẫn, các giáo xứ không được phép kiểm tra những ai đã được chích ngừa.

Các nhân viên và tình nguyện viên làm việc trong tổng giáo phận được yêu cầu tiếp tục đeo khẩu trang và giữ giãn cách xã hội.

Những vật dụng quen thuộc trong sinh hoạt tôn giáo như khay quyên tiền, kinh thánh, sách thánh ca và các vật dụng khác được để trên các băng ghế trở lại.

Ngoài ra, tổng giáo phận khuyến khích giáo dân hát thánh ca.

Linh Mục Matthew Wheeler, phó xứ nhà thờ St. Anthony thuộc giáo xứ San Gabriel, tỏ ý vui mừng với hướng dẫn mới nhưng vẫn lưu ý việc giữ an toàn cho mọi người.

“Tất cả cáo giáo dân sẽ rất vui mừng,” Linh Mục Wheeler chia sẻ. “Rất nhiều người chờ đợi để được đi lễ nhà thờ trở lại. Họ đều nhớ khi đến nhà thờ cũng là nơi sum họp các gia đình.” (MPL) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT