Monday, April 22, 2024

TT Donald Trump tới Nhật, khẳng định cùng đồng minh bảo vệ tự do

KAWAGOE, Nhật (NV) – Tổng Thống Donald Trump lên tiếng khẳng định cương quyết chống lại mối đe dọa của Bắc Hàn khi tới Nhật hôm Chủ Nhật, nói rằng Mỹ cùng đồng minh sẵn sàng bảo vệ tự do và không “nhà độc tài” nào nên có sai lầm là coi thường quyết tâm của Mỹ.

Bản tin của hãng thông tấn Reuters cho hay Tổng Thống Trump tìm cách tạo sự liên kết vững chắc với Nhật để đối phó với Bắc Hàn qua cuộc họp với Thủ Tướng Nhật Shinzo Abe, giữa khi có sự căng thẳng cao độ về các cuộc thử nghiệm nguyên tử và hỏa tiễn của Bắc Hàn.

Ông Trump nói với báo chí trên chiếc Air Force One khi đang trên đường tới Á Châu rằng Bắc Hàn sẽ là một đề tài quan trọng trong các cuộc thảo luận của ông trong chuyến công du này. Ông cũng nêu lên vấn đề mậu dịch, điều mà ông gọi là “có lối giải quyết tệ hại” trong thời gian qua.

“Không nhà độc tài nào, không chế độ nào, không quốc gia nào, nên coi thường quyết tâm của Mỹ,” Tổng Thống Trump nói trước hàng trăm quân nhân Mỹ và Nhật tụ tập để chào đón ông và phu nhân Melania tại căn cứ không quân Yokota, nằm về phía Tây Tokyo.

Tổng Thống Trump và Thủ Tướng Abe sau đó chơi golf với nhau trong ngày Chủ Nhật, sau đó có bữa ăn tối cùng với nhau. Cả hai vị nguyên thủ sẽ có thêm các cuộc thảo luận trong ngày Thứ Hai.

Ông Trump cũng nói sẽ gặp Tổng Thống Nga Vladimir Putin tại Việt Nam trong chuyến đi này. (V.Giang)

Mời độc giả xem phóng sự “Sài Gòn, nơi tổng thống Mỹ ghé thăm – Chùa Ngọc Hoàng”

MỚI CẬP NHẬT