WASHINGTON, DC (NV) – Cả trăm ngàn phụ nữ tuần hành khắp nước Mỹ hôm Thứ Bảy, 2 Tháng Mười, ủng hộ quyền phá thai sau khi ông Greg Abbott, thống đốc Texas, ký luật mới cấm hầu như tất cả trường hợp phá thai ở tiểu bang này, theo NBC News.
Cuộc tuần hành chính tên “Mít Tinh Vì Quyền Phá Thai” bắt đầu lúc 10 giờ sáng bằng cuộc tụ tập tôn giáo tại Freedom Plaza ở Washington, DC. Đến trưa, đám đông bắt đầu tuần hành trên đường Pennsylvania và dừng lại trước bậc thềm Tối Cao Pháp Viện (TCPV).

Nữ diễn viên gốc Latina – Cristela Alonzo – tổ chức chương trình này, và nữ diễn viên Busy Philipps cùng vận động viên bơi lội chuyển giới công khai đầu tiên Schuyler Bailar cũng góp mặt, theo trang web của phong trào Women’s March.
Alonzo nói cô muốn tham gia cuộc tuần hành để các nhà lập pháp biết “chúng tôi đủ khả năng quyết định việc gì tốt nhất cho chúng tôi.”
“Chúng tôi đủ khả năng quyết định nên làm việc gì cho cơ thể của bản thân,” cô Alonzo nói. “Chúng tôi đang yêu cầu quyền được đối xử như con người có đầu óc riêng, có trái tim riêng, cũng như quyền tự quyết định chuyện gì hợp lý cho chúng tôi.”
Cô Bailar cho rằng nên để mọi người đều có quyền phá thai an toàn và hợp pháp, vì “đây là vấn đề của phụ nữ. Mà đây cũng là vẫn đề của đàn ông chuyển giới. Đây cũng là vấn đề không chỉ của riêng nam hay nữ.”
“Đây là vấn đề của tất cả chúng ta,” cô Bailar phát biểu trong cuộc mít tinh.
Một nhóm người biểu tình phản đối phá thai tổ chức cuộc tụ tập nhỏ hơn trên quảng trường phía trước TCPV, ngăn cản người biểu tình ủng hộ quyền phá thai tiến đến bậc thềm. Cảnh sát Quốc Hội có mặt sẵn ở đó, nhưng cả hai bên đều ôn hòa.
Tổng cộng hơn 600 cuộc tuần hành ủng hộ quyền phá thai diễn ra khắp nước Mỹ hôm Thứ Bảy với hơn 100,000 người tham gia, theo trang web của Women’s March.
Đây là những cuộc tuần hành đầu tiên của phụ nữ kể từ khi cựu Tổng Thống Donald Trump hết nhiệm kỳ.

Tại Nam California, hàng ngàn phụ nữ cũng xuống đường hôm Thứ Bảy để hưởng ứng cuộc tuần hành Women’s March thường niên lần thứ năm ở Washington, DC, theo nhật báo The Orange County Register.
Người biểu tình vừa phản đối luật phá thai mới ở Texas, vừa gây chú ý đến việc TCPV sắp ra phán quyết về luật phá thai ở Mississippi. Phe ủng hộ quyền phá thai lo ngại vụ này có thể đảo ngược phán quyết của vụ Roe v. Wade lịch sử năm 1973, vốn ủng hộ quyền phá thai.
“Thực ra, tôi thích nằm ở nhà hơn, nhưng một lần nữa, có nhóm người cứ tưởng họ biết họ đang làm gì với cơ thể của tôi,” cô Sarah Bradshaw, người giúp dẫn dắt cuộc tuần hành bắt đầu ở Pershing Square của Los Angeles sáng Thứ Bảy, nói. “Vẫn là chuyện cũ, hết thập niên này đến thập nhiên khác. Nhưng TCPV giờ đã thay đổi, cho nên chúng tôi sẽ không chấp nhận. Cơ thể của chúng tôi đang lâm nguy.”
“Chỉ có cách mạng mới có thể làm cho phụ nữ được tự do,” người biểu tình hô lớn khi đi tuần hành đến Tòa Thị Chính Los Angeles.
Mặc dù cuộc tuần hành ở Los Angeles lớn nhất Nam California, nhưng phụ nữ cũng xuống đường khắp vùng này, từ Orange County đến Inland Empire, từ Redondo Beach đến San Gabriel Valley.
“Năm 2021 rồi mà đàn ông vẫn còn đưa ra quyết định ảnh hưởng tiêu cực đến phụ nữ thì thật kỳ quặc,” cô Leticia Gonzales, cư dân Long Beach tham gia cuộc tuần hành gồm khoảng 200 người đến tòa án Long Beach, nói. “Chuyện này không chỉ gây hại phụ nữ ở những tiểu bang đó, mà còn tạo tiền lệ rằng cơ thể của chúng ta không còn của riêng chúng ta.”
Ngày 1 Tháng Chín, luật phá thai mới của Texas bắt đầu được áp dụng, theo đó, cấm phá thai một khi phát hiện được nhịp tim của bào thai, thường khoảng sáu tuần tuổi.
Phe ủng hộ phá thai tranh luận rằng luật này coi như cấm phá thai trên toàn tiểu bang vì nhiều phụ nữ không biết họ có thai vào thời điểm đó. (Th.Long) [qd]



















































































