Thursday, April 18, 2024

Trump đề nghị dò xét ý thức hệ của du khách và di dân đến Mỹ

NEW YORK CITY, New York (NV) – Ông Donald Trump, ứng cử viên tổng thống Cộng Hòa, hôm Thứ Hai nói rằng, đã đến lúc phải có một đường hướng mới để chống lại “khủng bố Hồi Giáo cực đoan,” mặc dù hầu hết những gì ông đề nghị cũng tương tự như đường lối Tổng Thống Barack Obama đã vạch ra.

Đài NPR trích lời ông Trump phát biểu về chính sách đối ngoại tại Youngstown, Ohio, rằng: “Nội các chính phủ tôi sẽ tích cực cộng tác để theo đuổi những hoạt động quân sự nhằm đè bẹp và tiêu diệt ISIS.”

Ông cũng kêu gọi nỗ lực của quốc tế nhằm cắt đứt nguồn ngân quỹ cung cấp cho các tổ chức khủng bố, mở rộng chia sẻ thông tin tình báo, và chiến tranh mạng, tất cả những bước này đều là một phần trong chiến lược hiện hành của Tòa Bạch Ốc.

Tuy nhiên, ông Trump đánh đổ chính sách hiện thời qua việc kêu gọi một sự giới hạn gay gắt số du khách và di dân đến từ những nước từng có quá trình “xuất cảng” khủng bố.

Ông Trump nói: “Chúng ta sẽ rất cứng rắn và ngay cả có thể đi đến cực độ. Rắc rối đến với đất nước chúng ta như vậy là quá đủ rồi, chúng ta không cần có thêm nữa.”

Lần này ông Trump không lập lại lời kêu gọi đầy tranh cãi, cấm tất cả di dân người Hồi Giáo. Nhưng ông hô hào việc kiểm soát ý thức hệ của người mới đến đất Mỹ, hỗ trợ bởi điều mà ông gọi là “điều tra hết sức kỹ lưỡng.”

Ông tiếp: “Ngoài việc thanh lọc mọi thành phần có cảm tình với các tổ chức khủng bố, chúng ta cần loại ra bất kỳ ai có thái độ thù nghịch đối với đất nước chúng ta hay nguyên tắc của Hoa Kỳ, hoặc tin rằng luật Sharia sẽ thay thế luật của nước Mỹ.”

Chỉ những ai mà chúng ta kỳ vọng mang lại sự phồn vinh cho đất nước chúng ta và chấp nhận một xã hội khoan dung của nước Mỹ thì mới được cấp chiếu khán nhập cảnh,” ông Trump nói thêm.

Ông cũng nói rằng ông sẽ tạm cho ngưng mọi chương trình di dân từ các nước nơi Bộ Ngoại Giao và Bộ Nội An cho rằng việc thanh lọc là bất khả thi và đề nghị giảm hẳn số du khách từ Trung Đông.

Ông tấn công việc bà Hillary Clinton, ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ, muốn đẩy mạnh sự tiếp nhận thêm dân tị nạn từ Syria vào Hoa Kỳ, và nói rằng bà Clinton “muốn trở thành một Angela Merkel của nước Mỹ.”

Ngoài ra, ông Trump cam kết sẽ giữ lại trại tù Guantanamo Bay nằm trên đất Cuba, và cổ súy nỗ lực bắt sống thay vì giết chết các lãnh tụ khủng bố, với hy vọng thu thập thêm tin tức tình báo.

Ông chỉ trích chính sách của chính phủ Obama và bà Clinton tạo nên một khoảng trống quyền lực ở Trung Đông, cho phép ISIS mặc sức tung hoành.

Ông nói đến việc rút quân Mỹ ra khỏi Iraq vào năm 2011 và việc can thiệp quân sự vào Libya, mà bà Clinton cổ võ khi còn làm ngoại trưởng.

Hết phán đoán sai này đến sai lầm khác, chính sách tệ hại của bà Hillary Clinton đưa ISIS lên tầm quốc tế,” ông lên án.

Ông cho rằng lịch sử sẽ khác hẳn nếu Hoa Kỳ kiểm soát hết nguồn cung cấp dầu hỏa của Iraq sau cuộc xâm lăng vào năm 2003.

Lý luận rằng, nếu Hoa Kỳ kiểm soát các mỏ dầu hỏa của Iraq thì ISIS hẳn sẽ mất đi nguồn tài chánh quan trọng, trong khi quân Mỹ chỉ việc canh chừng các giếng dầu, tổ chức khủng bố không thể nào lớn mạnh được. (TP)

MỚI CẬP NHẬT