Thursday, April 18, 2024

Trump đồng ý trả $25 triệu để giàn xếp vụ kiện Trump University

NEW YORK CITY, New York (NV) – Tổng tống tân cử Donald Trump vừa đồng ý trả $25 triệu, giải quyết ba vụ kiện liên quan đến trường đại học Trump University do ông sáng lập.

Theo CNN, vụ giàn xếp này là để chấm dứt vụ kiện do ông Eric Schneiderman, bộ trưởng tư pháp tiểu bang New York, khởi kiện, kể cả hai vụ kiện tập thể ở California.

Như vậy, ông Trump khỏi phải ra cung khai tại một phiên tòa ở San Diego, dự trù bắt đầu vào ngày 28 Tháng Mười Một.

Thỏa thuận bồi thường này liên quan đến 6,000 cựu sinh viên.

Theo lời ông Jason Forge, luật sư bên nguyên, các nạn nhân sẽ nhận lại được ít nhất phân nửa số tiền của họ.

Cũng theo ông Forge, khoảng $21 triệu sẽ dùng để giải quyết các vụ kiện tập thể ở tiểu bang California, và $4 triệu để trả cho các nạn nhân vụ kiện do ông Schneiderman khởi tố ở New York.

Các luật sư không lấy tiền luật sư phí.

Một phát ngôn viên của Trump Organization nói: “Chúng tôi rất hài lòng được loan báo rằng mọi vụ kiện liên quan đến Trump University nay đã giải quyết ổn thỏa.”

Phát ngôn viên này nói thêm: “Việc giải quyết xong những vấn đề này cho phép tổng thống tân cử Donald Trump có thể dành hết tâm trí cho những vấn đề quan trọng mà đất nước vĩ đại của chúng ta phải đối phó.”

Đại học Trump University, nay đã đóng cửa, từng mở những khóa học dạy kiếm tiền trong lãnh vực địa ốc, do ông Trump thành lập vào năm 2005.

Mời độc giả xem video: Ông Trump chọn bộ trưởng tư pháp, cố vấn an ninh và giám đốc CIA

Trường này quảng cáo rằng các giảng viên đều do chính ông Trump tuyển chọn, điều mà các sinh viên tố cáo là không đúng sự thật.

Đồng thời, Trump University hứa dạy sinh viên cách đầu tư để họ có thể làm giàu trong ngành địa ốc như ông Trump.

Một số sinh viên bỏ ra hàng chục ngàn đô la để theo đuổi việc học tại đây.

Từ khi ông Trump đắc cử, Chánh Án Liên Bang Gonzalo Curiel thúc giục đôi bên sớm giải quyết vụ kiện để tránh rắc rối cho tổng thống tân cử, trong khi còn phải chuẩn bị để nhận chức vụ mới. (TP)

MỚI CẬP NHẬT