NEW YORK, New York (NV) – Tổng Thống Donald Trump có thể không tạo được hòa bình ở vùng Trung Ðông, nhưng ít ra ở Mỹ ông cũng đang góp phần lớn lao để cải thiện mối quan hệ giữa người theo Do Thái Giáo và Hồi Giáo.
Liên minh giữa các nhà tranh đấu Do Thái Giáo và Hồi Giáo ở Mỹ nay đang nở rộ như chưa từng thấy trước đây, để đáp trả những phát biểu và hành động của Tổng Thống Trump với thành phần di dân Hồi Giáo, theo một bài báo trên tờ Los Angeles Times.
Nhiều tổ chức Do Thái Giáo coi sắc lệnh ông Trump ký ban hành, theo đó cấm người dân bảy quốc gia có đông dân Hồi Giáo vào Mỹ là lý do họ phải có thái độ. Phía cộng đồng người Do Thái Giáo xuất hiện đông đảo trong cuộc biểu tình có khoảng 10,000 người tham dự mới đây ở New York. Một tấm bảng có hàng chữ “Cháu gái người sống sót Holocaust đứng cùng với người tị nạn, người di dân Hồi Giáo” nói lên phần nào lý do này, tờ Los Angeles Times cho hay.
Hầu như mỗi ngày ở New York tuần qua đều có các cuộc họp liên tôn hay các buổi cầu nguyện chung của các nhóm Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo và Do Thái Giáo – và nhắc nhở về cuộc khủng hoảng hiện nay liên quan đến người di dân Hồi Giáo cũng như người tị nạn.
“Chúng tôi có cùng các vấn đề,” theo lời Al Hadj Taliba Abdur-Rashid, người đứng đầu đền thờ Hồi Giáo Islamic Brotherhood ở Harlem. “Cùng thành phần đánh bom đền thờ Do Thái Giáo cũng đánh bom nhà thờ người da đen và nay là đền thờ Hồi Giáo.”
Ðối với nhiều người theo Do Thái Giáo, việc ông Trump nhắm vào người di dân từ các quốc gia có đông dân theo Hồi Giáo làm họ nhớ lại những kỷ niệm đau đớn của người Do Thái Giáo khi phải đeo các ngôi sao vàng để phân loại, trước khi bị giết trong các trại tập trung của Ðức Quốc Xã, cũng như việc nhiều quốc gia từ chối không cho vào khi họ tìm cách chạy trốn.
“Ðối với nhiều người thì đây là một điều họ hiểu rất rõ vì chính gia đình của họ cũng là người tị nạn. Ðây là phản ứng của một cộng đồng,” theo lời Shuli Passow, một thầy tế ở đền thờ Do Thái Giáo B’nai Jeshurun, kể lại rằng ông bà của bà ta từng được che giấu và bảo vệ ở Ba Lan trong thời có vụ Holocaust, theo Los Angeles Times. (V.Giang)
Tổng thống Trump: chương trình bảo hiểm y tế mới có thể phải đợi đến năm 2018











































































































































