WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump chủ trì một buổi dạ tiệc hôm Thứ Năm tại Tòa Bạch Ốc, thiết đãi các tên tuổi trong lãnh vực kỹ nghệ và giới lãnh đạo thương gia cũng như các chính khách, nhưng không có mặt ông Elon Musk, tổng giám đốc Tesla, theo CBS News hôm Thứ Sáu, 5 Tháng Chín.
Hơn một chục nhân vật tai to mặt lớn trong lãnh vực kỹ nghệ đã được mời tham dự dạ tiệc, trong đó có ông Mark Zuckerberg – nhà sáng lập Meta, ông Tim Cook – tổng giám đốc Apple, ông Bill Gates – nhà sáng lập Microsoft, ông Sam Altman – nhà sáng lập OpenAI, ông Sundar Pichai – tổng giám đốc Google, và ông Satya Nadella – tổng giám đốc Microsoft, theo Tòa Bạch Ốc. The Hill là tờ báo đầu tiên đưa tin về danh sách khách mời.

Tổng Thống Trump ngồi kế bên ông Zuckerberg, còn ông Gates ngồi kế bên Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump. Tổng thống từng vun đắp mối quan hệ chặt chẽ với các tổng giám đốc của các công ty như Apple và Nvidia cũng như đeo đuổi các cam kết đầu tư từ một số công ty. Ông dành lời tán tụng các nhà lãnh đạo công ty, những nhân vật “dẫn đầu một cuộc cách mạng trên thương trường bằng những khối óc thiên tài,” ông Trump cho biết.
“Đây chắc chắn là các tên tuổi có chỉ số IQ cao, và tôi rất đỗi tự hào về họ,” ông Trump nói.
Ông Trump cũng mời một số tổng giám đốc phát biểu, gồm có ông Zuckerberg, ông Nadella và ông Pichai.
Ông Gates, nhân vật sở hữu quỹ từ thiện tập trung phần lớn vào sức khỏe cộng đồng, cũng dành phần lớn thời gian trong phần phát biểu để thảo luận về những cải tiến trong kỹ nghệ vaccine. Vài giờ trước khi ông Gates đưa ra phần phát biểu, ông Robert F. Kennedy Jr., bộ trưởng Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh, nhân vật luôn luôn hoài nghi về vaccine, phải đối diện với những câu hỏi căng thẳng trong một phiên điều trần tại Thượng Viện.
Ông Gates tán tụng sáng kiến vaccine COVID-19 Operation Warp Speed của ông Trump và nói rằng mặc dù “chúng ta không cần nghiên cứu khoa học mới” cho vaccine bại liệt, nhưng cần có nghiên cứu mới cho các chứng bệnh như HIV và bệnh thiếu máu hồng cầu hình lưỡi liềm.
Khi được các ký giả hỏi liệu ông có tin tưởng ông Kennedy hay không, Tổng Thống Trump cho biết ông Kennedy là “một người rất tốt,” “tận lực” và “có quan điểm khác biệt.”
Ông Musk, nhân vật giàu có nhất thế giới, cho biết trên X: “Tôi có nhận được lời mời nhưng tiếc là không thể tới dự. Tôi đã cử một nhân viên dưới quyền tới thay mặt.” Một viên chức Tòa Bạch Ốc cũng xác nhận ông Musk đã được mời.
Đầu năm nay, ông Musk công khai bất đồng với ông Trump khi rời chính quyền, đồng thời chỉ trích ông Trump và chính quyền của ông liên quan tới ngân sách công và hồ sơ Epstein. Ông Musk còn cam kết sẽ thành lập một đảng phái chính trị mới có tên “đảng Hoa Kỳ,” dẫu vẫn chưa thành hiện thực.
Trong tuần này, Tổng Thống Trump dự đoán rốt cuộc ông Musk cũng sẽ quay lại đảng Cộng Hòa.
Ông Trump nói: “Musk là một người tốt. Dẫu ông ấy có đi qua giới hạn, nhưng cũng chả sao cả, bởi vì tôi biết đó là tính khí của ông ấy.” Ông Trump cũng mô tả tổng giám đốc Tesla là “80% là siêu thiên tài, và 20% còn lại thì có một số vấn đề,” và nói thêm, “và khi ông ấy giải quyết được 20% còn lại, ông ấy sẽ là một nhân vật đảm lược, nhưng vẫn gặp một số khó khăn.”
Bữa dạ tiệc hôm Thứ Năm mở cửa cho các ký giả ghi hình trong giây lát trước khi đóng cửa để tiếp tục. Đệ Nhất Phu Nhân Melania Trump cũng chủ trì một hội nghị thượng đỉnh về trí tuệ nhân tạo (AI) vào buổi sáng, và một số người tham dự bữa dạ tiệc cũng có mặt trong hội nghị.
Tổng Thống Trump đã gầy dựng mối quan hệ thân thiết với các tổng giám đốc kỹ nghệ, ông cũng mời vài người trong số đó tới Tòa Bạch Ốc họp và thậm chí còn cho phép ưu tiên gặp gỡ trong lễ nhậm chức. Một số tổng giám đốc đó cũng quyên góp cho quỹ tổ chức lễ nhậm chức của ông Trump.
Một số nhà lãnh đạo kỹ nghệ từng viếng thăm Tòa Bạch Ốc trong quá khứ, trong đó ông Cook tận dụng một sinh hoạt tại Tòa Bạch Ốc vào tháng trước để công bố việc Apple cam kết đầu tư $100 tỷ cho kế hoạch sản xuất tại Hoa Kỳ. Tháng trước, chính phủ Hoa Kỳ cũng tuyên bố nắm giữ 10% cổ phần tại Intel, vài ngày sau khi ông Lip-Bu Tan, tổng giám đốc Intel, xuất hiện trong một phiên họp tại Tòa Bạch Ốc. Hành động này vấp phải làn sóng chỉ trích từ một số người theo chủ nghĩa bảo thủ và các kinh tế gia.
Ông Trump cũng đôn đốc các công ty kỹ nghệ hiện diện tại Hoa Kỳ nhiều hơn, đe dọa đánh khoảng 100% thuế lên chất bán dẫn nhập cảng trừ phi các công ty này đồng ý sản xuất chip (vi mạch) tại Hoa Kỳ. (TTHN) [qd]



























































































