WASHINGTON, DC (NV) – Trong cuộc điện đàm hôm Thứ Bảy, 5 Tháng Ba, giữa Ngoại Trưởng Trung Quốc Vương Nghị (Wang Yi) và ngoại trưởng Mỹ, ông Antony Blinken, Bắc Kinh kêu gọi Nga và Ukraine đàm phán “trực tiếp,” khi chiến sự bước sang ngày thứ mười, theo AFP.
Đây là lần đầu tiên ngoại trưởng Mỹ và Trung Quốc có cuộc nói chuyện với nhau sau khi Nga mở cuộc xâm lăng ào ạt vào Ukraine. Trung Quốc hiện đang có chính sách ngoại giao thận trọng kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu, từ chối lên án hành động của Moscow, cũng không gọi đây là cuộc xâm lăng.

Trong cuộc điện đàm, Vương Nghị cho biết Trung Quốc hy vọng giao tranh chấm dứt càng sớm càng tốt, từ đó ngăn chặn cuộc khủng hoảng nhân đạo quy mô lớn. Tuy nhiên ông cũng thừa nhận đàm phán Nga – Ukraine sẽ không diễn ra thuận lợi.
Trong khi đó, ông Blinken tuyên bố thế giới đang “theo dõi xem quốc gia nào đứng lên bảo vệ các nguyên tắc cơ bản về tự do, quyền tự quyết và chủ quyền, sẽ đáp trả các hành động của Nga và bảo đảm Moscow phải trả giá đắt.”
Mặc dù Mỹ và nhiều nước khác áp đặt hàng loạt lệnh trừng phạt chống lại Nga, Trung Quốc vẫn chưa xem đây là một cuộc xâm lăng của một nước lớn vào một nước nhỏ hơn nhiều.
Trong cuộc điện đàm, ông Vương Nghị nói “đây là vấn đề phức tạp,” cho rằng chúng “liên quan chặt chẽ đến lợi ích an ninh của các bên.” Theo ông, Mỹ, NATO, EU và Nga nên tiến hành đối thoại và “chú ý đến tác động tiêu cực của việc NATO liên tục mở rộng về phía Đông.”
Theo dữ liệu mới đây từ Liên Hiệp Quốc, gần 1.37 triệu người chạy trốn khỏi Ukraine kể từ khi cuộc xâm lăng bắt đầu. (V.Giang) [kn]


































































