FREMONT, California (NV) – Một cảnh sát viên thành phố Fremont, tiểu bang California đang tuần tra trên chiếc xe Tesla thì tình cờ chạy ngang một chiếc xe hơi đang đậu mà các camera giám sát trong thành phố xác định có liên quan đến một vụ án ở Santa Clara.

Los Angeles Times vào ngày 25 Tháng Chín cho biết cảnh sát viên có tên là Jesse Hartman xác minh biển số xe và cố gắng dừng chiếc xe hơi đó lại, nhưng tài xế quyết định chạy trốn.

Một cuộc rượt đuổi gay cấn sẽ diễn ra?

Thực tế là không. Lúc đó, cảnh sát viên Hartman tình cờ lái chiếc Tesla duy nhất của sở cảnh sát Fremont. Và không may chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện này lại sắp hết pin, theo Los Angeles Times.

Cảnh sát viên Hartman nhanh chóng thông báo cho sở cảnh sát bằng radio: “Tôi chỉ còn có thể chạy được 6 dặm vì sắp hết pin.”

Anh Hartman sau đó đề nghị sở đưa cảnh sát viên khác tiếp tục truy đuổi nghi can. Còn anh thì phải tìm một trạm sạc pin cho chiếc xe để có thể quay trở lại thành phố.”

Chiếc Tesla Model S này từng làm tốt nhiệm vụ truy đuổi nghi can khác cũng như không gặp vấn đề gì trong việc bám theo xe hơi của những nghi can đang chạy trốn với tốc độ cao. (Hình: Sở cảnh sát Fremont)

Los Angeles Times dẫn lời bà Geneva Bosques, phát ngôn viên sở cảnh sát Fremont, cho biết viên cảnh sát sau đó tìm được một trạm sạc tại thành phố San Jose và quay trở lại Fremont.

Trong khi đó, những cảnh sát tuần tra thuộc California Highway Patrol tìm thấy chiếc xe hơi của nghi can bị bỏ lại cũng tại thành phố San Jose.

Bà Bosques nói rằng vụ việc xe tuần tra Tesla của cảnh sát tình cờ bị hết pin không đáng để lo ngại quá mức. Hơn nữa, chiếc xe này từng làm tốt nhiệm vụ truy đuổi những nghi can khác cũng như không gặp vấn đề gì trong việc bám theo xe hơi của những nghi can đang chạy trốn với tốc độ cao.

Theo bà Bosques, pin của chiếc Tesla Model S ngày hôm đó đã trải qua 2 ca làm việc trước và bà không biết vì sao chiếc xe không được sạc trước khi cảnh sát viên Hartman bắt đầu ca làm việc.

Bà nói: “Điều không may này cũng thỉnh thoảng xảy ra với những chiếc xe cảnh sát tuần tra truyền thống chạy bằng xăng nếu xe không được đổ xăng khi một cảnh sát viên kết thúc ca làm việc trước đó.”

Theo bà Bosques: “Sự việc này không khác gì việc một chiếc xe tuần tra bị hết xăng và cũng là một lời nhắc nhở với các cảnh sát viên cần có một bình đầy xăng cũng như pin xe hơi phải được sạc đầy đủ để bảo đảm công việc trong một ca trực có thể kéo dài đến 11 giờ.”

Theo bà, cảnh sát viên Hartman đã hành động có trách nhiệm khi thông báo cho sở cảnh sát biết tình trạng của chiếc Tesla Model S.

Sở cảnh sát Fremont, vùng San Francisco Bay Area ở Bắc California là nơi đầu tiên trên cả nước sử dụng xe hơi Tesla chạy hoàn toàn bằng điện để làm xe tuần tra.

Các cơ quan khác như sở cảnh sát Los Angeles cũng mua những chiếc xe Tesla nhưng không sử dụng để làm xe tuần tra mà chỉ xài trong các sự kiện, theo Los Angeles Times. (C. Thành)