Friday, April 26, 2024

TT Trump gia hạn ‘Paycheck Protection Progam’ trợ giúp tiểu thương

WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Bảy, 4 Tháng Bảy, ký ban hành luật gia hạn chương trình trợ giúp giới tiểu thương, có tên “Paycheck Protection Program” (PPP), theo giới chức Tòa Bạch Ốc.

Hạ Viện Mỹ đã thông qua luật gia hạn này chưa đầy một ngày trước khi chương trình PPP hết hạn, và chương trình nay sẽ kéo dài để nhận đơn cho tới ngày 8 Tháng Tám, theo bản tin CNN.

Việc Tổng Thống Trump ký ban hành luật này đã hoàn tất các nỗ lực được thực hiện gấp rút tại Quốc Hội trong vài ngày qua.

Trước đó, chương trình PPP coi như sẽ phải chấm dứt, cho tới khi có các cuộc thương thảo giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại Thượng Viện hôm Thứ Ba.

Quốc Hội lập ra chương trình này hồi Tháng Ba để giúp giới tiểu thương giữ nhân viên trong sổ trả lương, giữa khi trên toàn quốc có nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa vì ảnh hưởng của COVID-19.

Có hơn 4.8 triệu chủ nhân các doanh nghiệp nhỏ trên toàn quốc đã nộp đơn để được nhận số tiền cho vay trị giá hơn $520 tỷ, và có thể sẽ được miễn hoàn lại.

Chương trình này được sự hưởng ứng mạnh mẽ đến nỗi đợt tài trợ đầu tiên hồi Tháng Tư đã cạn tiền trong thời gian chưa tới hai tuần lễ và sau đó phải được bổ sung thêm.

Tuy nhiên, số doanh nghiệp quan tâm đến chương trình này đã giảm bớt trong thời gian vài tuần lễ trở lại đây, vì có sự thay đổi luật lệ và cũng vì các công ty mượn tiền không được quay trở lại mượn lần thứ hai.

Vào thời điểm chương trình hết hạn hôm Thứ Ba, 30 Tháng Sáu, có hơn $130 tỷ trong số tiền ứng ra cho quỹ này vẫn chưa được dùng tới.

Hiện đang có các thương thảo tại Quốc Hội để có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ, bị thiệt hại nặng nề nhất, được sự trợ giúp đợt thứ hai. (V.Giang) [qd]

MỚI CẬP NHẬT