Friday, April 19, 2024

TT Trump ‘thích Kim,’ rút biện pháp trừng phạt thêm đối với Bắc Hàn

PALM BEACH, Florida (AP) – Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Sáu, 22 Tháng Ba, gửi tweet ra nói rằng ông đã hủy bỏ quyết định của chính phủ nhằm có biện pháp trừng phạt mới đối với Bắc Hàn.

Tuy nhiên, hành động này lại khiến các giới chức Bộ Tài Chánh và các quan sát viên chính trị ở Washington thắc mắc, không hiểu ông Trump muốn nói gì.

Từ khu nghỉ mát ở Palm Beach, Florida, Tổng Thống Trump gửi tweet nói: “Hôm nay Bộ Tài Chánh loan báo các biện pháp trừng phạt lớn lao sẽ được đưa thêm vào các biện pháp đang có đối với Bắc Hàn. Tôi hôm nay ra lệnh rút lại các biện pháp trừng phạt thêm đó!”

Tuy nhiên, hôm Thứ Sáu Bộ Tài Chánh Mỹ chẳng hề loan báo thêm biện pháp trừng phạt gì mới đối với Bắc Hàn, chứ đừng nói tới “biện pháp trừng phạt lớn lao.” Bộ Tài Chánh hôm Thứ Năm có ra lệnh trừng phạt hai công ty vận tải đường biển Trung Quốc vì đã giúp Bắc Hàn né cấm vận, nhưng không nhắm vào Bình Nhưỡng.

Tòa Bạch Ốc không giải thích rõ là Tổng Thống Trump muốn nói gì trong bản tweet của ông. Tham Vụ Báo Chí Tòa Bạch Ốc, bà Sarah Sanders, đưa ra một bản thông cáo ngắn ngủi, nói ông Trump “thích” lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un và “không nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt này là cần thiết.”

Tuy nhiên, một giới chức thông thạo nói với AP rằng bản tweet của ông Trump không nhắm tới việc rút lại các biện pháp trừng phạt hiện có, mà sẽ không có thêm các biện pháp khác.

Đây là thí dụ mới nhất về cách điều hành bằng tweet của Tổng Thống Trump khiến nhiều khi gây ra hoang mang và làm cho các giới lãnh đạo ở các bộ trong chính phủ phải vội vã tìm hiểu xem tổng thống muốn nói gì hay định đưa ra chính sách gì mới, mà không qua các tiến trình duyệt xét như thường có ở các thời tổng thống trước. (V.Giang)

Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật

Copyright © 2018, Người Việt Daily News

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT