Friday, April 19, 2024

TT Trump có thể không được ứng cử tại Rhode Island

PROVIDENCE, Rhode Island (NV) – Tiểu bang Rhode Island đang xem xét một dự luật, mà theo đó, ứng cử viên tổng thống không công bố hồ sơ thuế sẽ không có tên trong lá phiếu bầu.

Theo nhật báo The Providence Journal, dự luật do Thượng Nghị Sĩ Gayle Goldin (Dân Chủ) đưa ra, đòi hỏi ứng cử viên tổng thống phải công bố hồ sơ thuế 5 năm mới nhất mới được ứng cử.

Thượng nghị sĩ này cho biết, tất cả ứng cử viên tổng thống, kể từ thời ông Richard Nixon, đều tình nguyện công bố hồ sơ thuế, ngoại trừ ứng cử viên Donald Trump.

Ông liên tục nói rằng sở dĩ ông không thể công bố hồ sơ thuế bởi vì ông đang bị kiểm toán, nhưng Sở Thuế IRS nói rằng ông không bị cấm công bố.

Bà Goldin lập luận rằng “hồ sơ thuế cá nhân cho thấy thông tin cần thiết về quyền lợi của ứng cử viên.”

Hồ sơ thuế, theo vị nữ thượng nghị sĩ, là thông tin tối quan trọng mà cử tri muốn biết liên quan đến ứng cử viên khi họ quyết định bầu cho ai.

Dự luật của Thượng Nghị Sĩ Goldin được Thượng Viện do đảng Dân Chủ kiểm soát thông qua với tỉ lệ phiếu 34-3, và chuyển qua Hạ Viện để xem xét. (Đ.D.)

Video: World Cup 2018 Mới Cập Nhật

Lưu ý: Để mở âm thanh, xin bấm vào nút muted icon imagephía góc phải bên dưới của khung video.

MỚI CẬP NHẬT