Ủy ban điều tra của Quốc Hội gởi trát đòi ban tổ chức ‘Stop the Steal’ ra điều trần

WASHINGTON, DC (NV) – Ủy ban do Hạ Viện thành lập để điều tra vụ bạo loạn Quốc Hội gửi loạt trát đòi điều trần thứ nhì, lần này nhắm vào những người lên kế hoạch và tổ chức cuộc biểu tình “Stop the Steal” diễn ra ngay trước vụ tấn công Điện Capitol cũng như những cuộc tụ tập khác trước sự kiện đó, theo CNN hôm Thứ Tư, 29 Tháng Chín.

Ủy ban gửi trát cho 11 người liên hệ với tổ chức Women for America First, nơi được phép tổ chức cuộc biểu tình “Stop the Steal” diễn ra ngay trước vụ bạo loạn ngày 6 Tháng Giêng.

Hàng ngàn ủng hộ viên cựu Tổng Thống Donald Trump tràn vào Quốc Hội ngay sau cuộc biểu tình “Stop the Steal” ở Washington, DC, hôm 6 Tháng Giêng. (Hình minh họa: Spencer Platt/Getty Images)

Women for America First còn tổ chức biểu tình ở Freedom Plaza hồi Tháng Mười Một và Tháng Mười Hai, 2020, cũng như hai chuyến xe buýt “March for Trump” đi khắp nước Mỹ nhằm gây chú ý đến những cuộc tụ tập của họ ở Washington, DC.

Loạt trát này cho thấy ủy ban đặc biệt muốn biết Women for America First có phối hợp với Tòa Bạch Ốc để lên kế hoạch cho cuộc biểu tình “Stop the Steal” hay không.

Trong số 11 người được gửi trát có bà Amy Kremer, một trong những nhân vật quan trọng nhất khuyến khích các nhà lập pháp phản đối chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, cũng như tung tin bịa đặt dẫn đến vụ bạo loạn Quốc Hội. Bà Kremer là chủ tịch WFAF và được nêu tên là người liên lạc trên giấy phép tổ chức cuộc biểu tình “Stop the Steal.”

“Theo tài liệu cung cấp cho ủy ban, tin tức báo chí, và tuyên bố của bà cũng như tổ chức của bà – WFAF, bà tham gia vào việc tổ chức và bảo trợ cho cuộc biểu tình tại công viên Ellipse ở Washington, DC, hôm 6 Tháng Giêng, 2021, nhằm ủng hộ tổng thống lúc đó là ông Trump và lời cáo buộc gian lận bầu cử của ông ấy,” ủy ban viết trong trát gửi cho bà Kremer.

“Theo tin tức báo chí, bà, và những người khác làm việc với bà và WFAF để tổ chức cuộc biểu tình 6 Tháng Giêng, đã cùng liên lạc với Tổng Thống Trump, giới chức Tòa Bạch Ốc như Chánh Văn Phòng Mark Meadows, và nhiều người khác về cuộc biểu tình đó cũng như những cuộc tụ tập khác được lên kế hoạch trùng với thời điểm chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống năm 2020.”

Ủy ban yêu cầu tất cả 11 người mà họ gửi trát cung cấp tài liệu cho ủy ban đến ngày 13 Tháng Mười, rồi ra điều trần sau đó trong tháng.

Tuần trước, ủy ban cũng gửi trát đòi điều trần cho bốn người là cố vấn và phụ tá của cựu Tổng Thống Trump có liên lạc với ông trước khi và trong lúc xảy ra vụ bạo loạn Quốc Hội. (Th.Long) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT