YOKOSUKA, Nhật (NV) – Washington và Tokyo đang tìm cách đạt được một thỏa thuận để các nhà máy đóng tàu của Nhật thường xuyên đại tu và bảo trì các tàu chiến của Hải Quân Mỹ để luôn có mặt tại vùng biển Châu Á, nhằm sẵn sàng cho bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào, ông Rahm Emanuel, đại sứ Mỹ tại Nhật, cho biết vào Thứ Sáu, 18 Tháng Giêng, theo Reuters.
Đại Sứ Emanuel nói với các phóng viên tại căn cứ Hải Quân Yokosuka gần Tokyo: “Trung Quốc theo dõi những tàu ra vào. Đây không phải là chuyện bí mật, họ biết chuyện gì đang xảy ra. Vì vậy, họ đánh giá được khả năng răn đe của chúng ta.”

Vốn không bị thách thức ở các vùng biển Châu Á trong nhiều thập niên qua, giờ đây Hải Quân Mỹ phải đối mặt với lực lượng Hải Quân ngày càng tăng của Trung Quốc được xây dựng tại các xưởng đóng tàu vượt xa khả năng sản xuất tàu chiến của Mỹ.
Theo một báo cáo của Ngũ Giác Đài công bố vào Tháng Mười, 2023, Trung Quốc có hơn 370 tàu chiến và tàu ngầm, gia tăng so với con số 340 tàu mà họ có vào năm 2023, khiến nước này trở thành lực lượng Hải Quân lớn nhất thế giới về mặt số lượng.
Ông Emanuel cho biết, việc sử dụng các ụ tàu của Nhật sẽ giảm bớt áp lực cho các xưởng tàu của Mỹ đang phải vật lộn với lượng tồn đọng bảo trì lên tới 4,000 ngày. Qua đó giúp các xưởng đóng tàu Mỹ có thế đóng thêm chiến hạm.
Washington và Tokyo đã thành lập một hội đồng để vạch ra kế hoạch chung cho công việc bảo trì chiến hạm, theo lời vị đại sứ.
Nhật là nơi tập trung sức mạnh quân sự của Mỹ ở ngoại quốc lớn nhất, bao gồm nhóm hàng không mẫu hạm tác chiến được triển khai hoạt động từ Yokosuka.
Nhóm tác chiến này thuộc Đệ Thất Hạm Đội, chỉ huy tới 70 tàu chiến và tàu ngầm từ trụ sở chính tại căn cứ Hải Quân Nhật.
Mitsubishi Heavy Industries, công ty sản xuất tàu chiến và tàu ngầm cho Lực Lượng Phòng Vệ Nhật, vận hành các xưởng đóng tàu thương mại ở Yokohama gần đó, nơi trước đây đã thực hiện một số công việc bảo trì trên các tàu Hải Quân Mỹ. (MPL) [qd]

















































































